.

Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông thăm và làm việc tại Quảng Bình

Thứ Ba, 14/07/2015, 21:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, chiều 14-7, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông phát biểu tại buổi làm việc.
Quang cảnh buổi tiếp Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành...

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu chào mừng Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông và Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Lào thăm và làm việc tại Quảng Bình. Đồng chí nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào được hai Đảng, Chính phủ, nhân dân  2 nước dày công vun đắp và ngày càng phát triển rực rỡ. Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Bình và hai tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet không ngừng phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt đó và đã đạt được nhiều thành quả quan trọng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sức khỏe và đạt được kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng.

Tiếp đến đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND đã báo cáo vắt tắt tình hình kinh-tế xã hội và kết quả quan hệ hợp tác giữa Quảng Bình với các tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet (Lào). Những năm qua, Quảng Bình có bước phát triển khá toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng. Nổi bật là, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân chung cả nước, sản xuất nông nghiệp được mùa, năm 2014 sản lượng lương thực đạt trên 28 vạn tấn; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua hàng năm, đến nay còn 5,9%.

Trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào, Quảng Bình đã ký kết các biên bản thỏa thuận và ghi nhớ hợp tác toàn diện với tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Savannakhet. Trong 5 năm qua, hai bên đã cử nhiều đoàn công tác của Đảng bộ, chính quyền, tổ chức Mặt trận, đoàn thể... sang thăm làm việc với nhau. Các ngành chức năng của hai bên đã phối hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hoàn thành việc cắm mốc trên thực địa đúng thời hạn, bảo đảm chính xác. Quảng Bình đã hỗ trợ 2  địa phương của Lào hàng chục tỷ đồng để phát triển giáo dục, y tế...

Đặc biệt, hàng năm Quảng Bình nhận 30 sinh viên của 2 tỉnh sang học tập và một số cán bộ sở, ngành của Khăm Muộn sang học tiếng Việt... Quảng Bình cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Petro Lào thực hiện có hiệu quả dự án Kho ngoại quan và đường ống dẫn dầu từ Hòn La sang Khăm Muộn.

Thủ tướng Thông-xỉnh Thăm-mạ-vông bày tỏ  vui mừng trước sự phát triển của thành phố Đồng Hới nói riêng và Quảng Bình nói chung. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào, Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình tiếp tục phát triển năng động, có nhiều đột phá, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước. Thủ tướng Thông-xỉnh Thăm-mạ-vông hy vọng, thời gian tới, Quảng Bình sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là phát triển lĩnh vực du lịch, công nghiệp, nông nghiệp; đồng thời cám ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo Quảng Bình dành cho đồng chí và đoàn công tác...

Trong chương trình làm việc tại Quảng Bình, Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đã đến thăm Khu công nghiệp Hòn La, thị sát khu vực dự kiến đặt Kho xăng dầu ngoại quan của Petro Lào tại Khu công nghiệp Hòn La; dâng hương và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Trọng Thái