.

Dự án "Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật": Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015

Thứ Ba, 14/07/2015, 09:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 13-7, Ban chỉ đạo thực hiện Dự án "Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật" tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnhủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án chủ trì hội nghị.

Dự án “Phát triển sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật” được triển khai thực hiện tại 9 xã của các huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch và thành phố Đồng Hới trên cơ sở biên bản thỏa thuận giữa Tổ chức Caritas Thụy Sỹ và UBND tỉnh.

Dự án khởi động từ tháng 9-2014 với sự tham gia phối hợp giữa Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Dự án nhằm giúp trẻ khuyết tật có quyền tiếp cận các dịch vụ phát hiện, can thiệp sớm, phục hồi chức năng và tiếp cận với giáo dục chất lượng, từ đó giúp các em có thể phát huy được năng lực của mình, hòa nhập cộng đồng. Theo đó, sẽ có 500 trẻ khuyết tật trong vùng dự án được hỗ trợ. Thông qua việc nhân rộng mô hình được giới thiệu ở các xã và huyện khác, 4.000 trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh sẽ hưởng lợi từ tác động của dự án.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành. Sau 3 lần tham gia, đến ngày 20-4-2015, kế hoạch hành động liên ngành được thông qua. Sở Y tế đã tổ chức tập huấn cho 48 cán bộ là y tế và giáo viên nhóm giáo dục hòa nhập; tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ y, bác sĩ của các trạm y tế các xã thụ hưởng dự án; phối hợp tổ chức đấu thầu máy trợ thính...

Tại hội nghị, Ban chỉ huy dự án cũng đã triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đó là: Tiếp tục tập huấn chuyên sâu cho cán bộ y tế các xã, phường thụ hưởng dự án; cung cấp thiết bị hỗ trợ cho trẻ bao gồm máy trợ thính, mua xe lăn, xe lắc cho trẻ; in ấn phẩm tuyên truyền về giáo dục hòa nhập; theo dõi giám sát hỗ trợ các xã, phường...

Phạm Hà