.

Hội Cựu chiến binh tỉnh sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ

Thứ Ba, 14/07/2015, 22:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 14-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ (2012-2017) và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh, qua hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh lần thứ V, Thường trực Hội CCB tỉnh đã bám sát Nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị nhất là ở cơ sở; động viên CCB nêu cao ý chí, nghị lực giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; công tác đối ngoại cũng như các hoạt động tình nghĩa, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã giúp đỡ CCB xoá được 142 nhà tạm, xây dựng được hơn 30 nhà "nghĩa tình đồng đội" trị giá 4,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, CCB, cựu quân nhân tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, các phong trào, các cuộc vận động, góp phần xây dựng đời sống văn hoá ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, chất lượng hoạt động của các phong trào, các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng tổ chức Hội cũng được các cấp Hội CCB tỉnh ta đặc biệt quan tâm thực hiện. Chú trọng xây dựng Hội về tổ chức, cán bộ, đến nay, Hội CCB tỉnh đã phát triển được 4.688 hội viên, đưa tổng số hội viên hiện có lên 56.826 người.

Nhờ chú trọng duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt, nâng cao năng lực tham mưu, chất lượng hoạt động nên vai trò, vị thế, uy tín của Hội tiếp tục được duy trì và nâng cao, góp phần tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội tiếp tục thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 cũng như đến hết nhiệm kỳ 2012-2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các cấp Hội CCB tỉnh ta đã đạt được trong hơn nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị các cấp Hội CCB trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên; chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017…

Hội nghị cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bầu 1 Uỷ viên Thường vụ và bầu bổ sung 1 Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh.

Đ.V