.

Lễ đón nhận và an táng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào

Thứ Năm, 14/05/2015, 15:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 14-5, tại Nghĩa trang Ba Dốc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng 26 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Dự lễ có Đoàn đại biểu Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do Đại tá Trần Quốc Dũng, Phó Cục trưởng cục Chính sách, Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn; Đoàn công tác đặc biệt Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 làm trưởng đoàn; về phía nước bạn Lào có đồng chí Xổm chay Phệt Xi Nuôn, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn; Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn; dự lễ còn có các đoàn đại biểu LLVT tỉnh, thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước, thời gian qua, được sự quan tâm tạo điều kiện của 2 tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn, Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tìm kiếm, cất bốc, quy tập 26 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào thuộc địa phận tỉnh Khăm Muộn về nước.

Đại tá Trần Quốc Dũng và đồng chí Hoàng Đăng Quang tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang Ba Dốc.
Đại tá Trần Quốc Dũng và đồng chí Hoàng Đăng Quang tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Ba Dốc.

Tại buổi lễ, sau khi đồng chí Xổm chay Phệt Xi Nuôn, thay mặt Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn, phát biểu bàn giao, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu đón nhận 26 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Trong không khí trang trọng thể hiện niềm tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì nền độc lập tự do hai dân tộc Việt-Lào anh em, các đoàn đại biểu đã kính cẩn lên lễ đài đặt vòng hoa, dâng hương và làm lễ an táng 26 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ Việt Nam.

Phan Hòa