.

Đảng ủy BĐBP Quảng Bình: Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23

Thứ Tư, 27/08/2014, 08:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 26-8, Đảng ủy BĐBP Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/ĐU của Đảng ủy BĐBP về "Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới". Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, thường trực các huyện, thị, thành ủy trên địa bàn có biên giới biển và các đồn trưởng, chính trị viên các đơn vị trên hai tuyến. 

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 23 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy BĐBP Quảng Bình đã lãnh đạo các đơn vị thực hiện thông qua các giải pháp trọng tâm, trọng điểm nên đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Nổi bật là, quá trình thực hiện, các đơn vị trên tuyến biển đã thu được trên 2 nghìn nguồn tin có giá trị; phát hiện bắt giữ và phóng thích gần 200 tàu cá Trung Quốc và các tàu thuyền khác ra khỏi vùng biển Việt Nam; tiến hành làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh cho 7 nghìn lượt tàu thuyền trên 60 nghìn lượt thuyền viên hoạt động trên biển bảo đảm đúng thủ tục quy định; thường xuyên theo dõi dự báo, cảnh báo bão, bắn pháo hiệu, liên lạc kêu gọi tàu thuyền, phương tiện vào nơi trú ẩn an toàn; phối hợp có hiệu quả với các địa phương biên giới biển quản lý địa bàn, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo được phân công phụ trách...

Nhiều ý kiến đại biểu đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà BĐBP Quảng Bình đạt được trong 5 năm qua, đồng thời yêu cầu, thời gian tới, tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần của nghị quyết để triển khai sâu rộng hơn nữa ở cơ sở; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang khác tổ chức tốt các đợt tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình địa bàn để không bị động, bất ngờ; chủ động hơn trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương biên giới biển xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tập trung phát triển kinh tế gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng-an ninh trong khu vực phòng thủ; tiếp tục đầu tư về hệ thống doanh trại, trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, lưu thông cửa khẩu, cảng biển...

Trong dịp này lãnh đạo BĐBP Quảng Bình đã trao thưởng cho 4 tập thể, 7 cá nhân  đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Đảng ủy BĐBP Việt Nam.

Đức Trí