.

Tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ

Thứ Sáu, 27/06/2014, 16:32 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 27-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
 
 
Ông Trần Văn Bường, Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc.
Đại diện Hội CCB tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho Hội CCB huyện Bố Trạch.
Sáu tháng đầu năm, Hội CCB các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương thông qua các phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”,“Toàn dân đoàn kết xâu dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Dân vận khéo”, “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”, xây dựng mô hình đoạn đường CCB  tự quản, xóm an ninh CCB tự quản… với chất lượng của các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.
 
Cụ thể, CCB trong toàn tỉnh đã hiến 13.099m2 đất, phá bỏ 1.419m tường rào, 1.146 cây các loại, tham gia làm đường bê tông dài 11.959m, đóng góp 5.451 ngày công.
 
Ngoài ra, các cấp hội đã tập trung đẩy mạnh các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo cho CCB, nhất là các xã ở miền núi, dân tộc ít người và vùng bãi ngang, ven biển nhằm tạo cơ hội để hộ nghèo, hộ cận nghèo tự lực vươn lên thoát khỏi đói nghèo thông qua 422 tổ tiết kiệm vay vốn  với 14.525 hộ vay, dự nợ trên 300 tỷ đồng...
 
Bên cạnh đó, việc quan tâm chăm lo đến đời sống của hội viên cũng được các cấp hội quan tâm, cụ thể, đã xây dựng và tu sửa 4 căn nhà “Nghĩa tình Điện Biên” cho các CCB đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và khảo sát xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn…
 
Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các chương trình phát triển-kinh tế xã hội; tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ…
 
Cũng trong dịp này, Hội CCB tỉnh đã trao bằng khen của Bộ Công an cho Hội CCB huyện Bố Trạch vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 1999-2014.
 
Lan Chi