.

Để có một ngày mai Đồng Hới đẹp...

Thứ Năm, 01/01/2015, 15:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Hẳn trong ký ức của những người dân gốc Động Hải xưa vẫn chưa thể nào quên một Đồng Hới bé nhỏ với vài dãy phố lúp xúp, nghèo nàn thời khắc vừa qua hết chiến tranh. Thành phố Đồng Hới ngày hôm nay có thể ví như đời người đang vào hồi xuân sắc, thay đổi đến bất ngờ. Đi giữa lòng thành phố trẻ, bâng khuâng nghĩ về dự cảm một thời chưa xa của cố thi sỹ Xuân Hoàng, người con ưu tú của thành phố Hoa Hồng “Ta biết hôm nay Đồng Hới hủy mình. Để có một ngày mai Đồng Hới đẹp...”.

1. Những dòng thơ đầy chất dự cảm của thi sỹ Xuân Hoàng về thành phố Đồng Hới trọn vẹn như thế này: “Em đi phố nhỏ đọng cành dừa/Cửa biển về khuya gió đêm ngả lạnh/Phố nhỏ tan rồi qua bao trận đánh/Chúng ta về ấm lại dải đường xưa... Ta biết hôm nay thành phố hủy mình/Để có một ngày mai Đồng Hới đẹp/Thành phố ta xây bên bờ biển biếc/Biển miền Trung xanh ngắt một màu xanh/Ta sẽ về xây Đồng Hới quê ta/Sẽ trồng lại hoa hồng trên lối cũ/Hoa thược dược, đến mùa xuân lại nở/Vàng huân chương trong mỗi một sân nhà”.

Tháng 7 năm 1989, Quảng Bình trở về địa giới cũ từ tỉnh Bình-Trị-Thiên, thị xã Đồng Hới thành trung tâm kinh tế-chính trị-xã hội của tỉnh. Thị xã nhỏ bé, hiền dịu bên bờ sông Nhật Lệ chọn cho mình một lối đi riêng theo kiểu con nhà khó trong quy hoạch cho thành phố lương lai.

Thế hệ chúng tôi, những người sinh ra sau chiến tranh, không chứng kiến cảnh Đồng Hới “phố nhỏ tan rồi qua bao trận đánh” nhưng cảm nhận được, như sờ  tận vào “thịt da” ngày càng đầy đặn lên của Đồng Hới.

Ngày 16 tháng 8 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ  quyết định thành lập thành phố Đồng Hới. Mười năm sau, ngày 30 tháng 7 năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định số 1270/QĐ-TTg công nhận thành phố Đồng Hới là đô thị loại hai trực thuộc tỉnh Quảng Bình. Đồng Hới ra dáng vẻ thành phố trẻ soi mình vào dòng Nhật Lệ, nơi dừng chân của du khách thập phương khi đến với Quảng Bình. Năm 2014, có tròn 1 triệu du khách ghé thăm, lưu trú tại Đồng Hới.

Dấu ấn của thành phố  Đồng Hới năm 2014 thể hiện qua từng con số: 7.200 lao động có việc làm; hộ nghèo chỉ còn 1,19%; thu ngân sách đạt 544 tỷ đồng. Còn nữa, giá trị sản xuất công nghiệp hơn 2.701 tỷ đồng; hoạt động thương mại tăng đến 14,9% với doanh thu 6.774 tỷ đồng. Cơ sở vật chất phục vụ du lịch như các khu vui chơi, hệ thống nhà hàng, khách sạn, bãi tắm biển... được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, lưu trú của du khách. Doanh thu từ nhà hàng, khách sạn tăng 17,2% so với cùng kỳ, đạt 805 tỷ đồng.

Đồng Hới hôm nay. Ảnh: B.Chiến
Đồng Hới hôm nay. Ảnh: B.Chiến

2. Trong vòng 10 năm, từ thị xã nhỏ bé nghèo nàn, đi bộ trọn nội thành chưa hết tiếng đồng hồ, bây giờ Đồng Hới đã trở thành đô thị loại hai. Công đầu thuộc về Đảng bộ và nhân dân thành phố, những con người chân chất, bình dị nhưng dám nghĩ, dám làm vì một thành phố du lịch trẻ xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Đảng bộ thành phố hiện có 9.638 đảng viên sinh hoạt tại 60 tổ chức cơ sở đảng. Năm 2014, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện đạt hiệu quả chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng đô thị”.

Gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đảng bộ chỉ đạo thực hiện chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các Chỉ thị 18, 19, 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật hành chính, xiết chặt kỷ cương trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động, cán bộ vũ trang; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Từ trong những cuộc vận động có ý nghĩa hết sức thiết thực này, cán bộ, đảng viên tự mình phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, thực sự là “công bộc” của dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 03 ngày 2-8-2011 với nội dung “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sơ đảng các cấp giai đoạn 2011-2015”. Công tác xây dựng Đảng từ đó được tăng cường, đoàn kết, thống nhất ý chí hành động trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Tổ chức bộ máy cơ quan đảng và hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, chất lượng đảng viên ngày càng nâng cao.

Để có một thành phố Đồng Hới năng động, phát triển toàn diện, Thành ủy Đồng Hới trong giai đoạn 2011-2015 đã có nhiều chương trình hành động thiết thực, hiệu quả. Các nghị quyết về Chương trình hành động phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại hóa; nghị quyết về xây dựng văn minh đô thị thành phố; về phát triển du lịch - thương mại; phát triển tiểu thủ công nghiệp... đã bám sâu vào thực tiễn, làm thay đổi bộ mặt thành phố Đồng Hới theo hướng bền vững, văn minh, xanh-sạch-đẹp hơn.

3. Tôi cùng Bí thư Thành ủy thành phố Đồng Hới Trần Công Thuật dạo bộ dọc theo dòng sông Nhật Lệ, từ rặng dừa kết nghĩa Bình-Trị-Thiên ở đường Hương Giang, qua chợ Đồng Hới, đến tượng đài mẹ Suốt, cầu Nhật Lệ, xuôi đến tận tháp chuông nhà thờ Tam Tòa. Anh bảo lâu rồi mình chưa có dịp đặt từng bước chân thật chậm xuống đường, cảm nhận sự chuyển mình âm âm của đất, sức sống nơi thành phố trẻ.

Bí thư Thành ủy chân tình: “Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố về lâu dài còn rất nhiều việc phải làm. Trước mắt, Thành ủy đang tập trung cao độ chỉ đạo cho các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ XX. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tập trung nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiệu quả hơn nữa, thiết thực hơn nữa”.

Toàn Đảng bộ thành phố phấn đấu đạt các chỉ thiêu cơ bản: trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3% trở lên so với tổng số đảng viên đầu năm.

Năm 2015, thành phố chú trọng vào chủ đề chính: “Tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động thương mại, du lịch, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại hai”. Giá trị sản xuất các ngành nghề dịch vụ tăng 17,5%; giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng 16,5%; nông-lâm-ngư nghiệp tăng 5,45; tổng thu ngân sách 564,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 2.000 USD...

Nhịp sống của thành phố trẻ ngày cuối năm diễn ra hối hả. Chợt nhớ đến dự cảm xưa của thi sỹ Xuân Hoàng: “Ta biết hôm nay Đồng Hới hủy mình. Để có một ngày mai Đồng Hới đẹp”.

Hồ An