.

Đầu tư hệ thống quan trắc khí tượng tự động tại Cảng hàng không Đồng Hới

Thứ Ba, 07/10/2014, 13:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Nguyễn Thế Nhuần,  Giám đốc Cảng hàng không Đồng Hới cho biết, trong 9 tháng năm 2014, do nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao nên mỗi tuần bình quân có 14 chuyến bay từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đến Đồng Hới và ngược lại. Đặc biệt vào thời gian cao điểm trong các tháng mùa hè đã tăng lên 21 chuyến/tuần đi và đến.

Trong 9 tháng, Cảng hàng không Đồng Hới đã tổ chức cho hơn 1.084 lần máy bay cất và hạ cánh an toàn với tổng lưu lượng hành khách đi máy bay trên 95.700 lượt người, tăng 18% so với cùng kỳ.

a
Khu vực nhà ga dành cho hành khách làm thủ tục bay.

Được biết, Cảng hàng không Đồng Hới đã hoàn thành lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu hàng không và thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS, đáp ứng năng lực tiếp nhận máy bay cất, hạ cánh 24/24 giờ.

Ngoài ra, Tổng Công ty hàng không Việt Nam cũng đang triển khai đầu tư tại cảng hệ thống quan trắc khí tượng tự động AVOWS, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2014, đưa Cảng hàng không Đồng Hới vào danh sách 8/22 cảng hàng không hiện đại nhất nước ta hiện nay.

Tr.T