(QBĐT) - Là một trong những xã nghèo của huyện Lệ Thủy, những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Thủy luôn cố gắng phát huy mọi lợi thế sẵn có của địa phương, kết hợp tận dụng triệt để những nguồn vốn đầu tư để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân. Thanh Thủy hôm nay đã mang dáng dấp của một xã nông thôn mới với nhiều đổi thay đáng khích lệ.
Xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là mặt trận hàng đầu, những năm qua, chính quyền xã Thanh Thủy đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm; vận động nhân dân vay vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp người nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, công tác vận động quần chúng, thời gian qua các chỉ tiêu phát triển KT-XH của xã đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cùng với nhiều ngành nghề truyền thống như mộc, nề, vật liệu xây dựng, nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, vận tải, dịch vụ mới ra đời, góp phần tạo nên sự đa dạng và toàn diện của một nền kinh tế mới.
Về sản xuất nông nghiệp có thể thấy cơ cấu mùa vụ của xã có sự chuyển biến rõ rệt. Là một xã nông nghiệp nhưng sau khi có chủ trương chuyển đổi cơ cấu sản xuất, các mô hình kinh tế mới, các hợp tác xã ở Thanh Thủy được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất.
![]() |
| Một góc xã Thanh Thủy hôm nay. |
Trong đó, đặc biệt chú ý đến việc đổi mới cơ cấu sản xuất, tiếp tục phát triển trồng trọt đồng thời đẩy mạnh, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi; nhân rộng các mô hình có hiệu quả để tạo thành vùng sản xuất lớn tập trung. Nhờ thực hiện tốt công tác thủy lợi, chọn giống, phòng trừ sâu bệnh, mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT nên vụ mùa đông - xuân 2012 của Thanh Thủy bội thu với năng suất lúa 62 tạ/ha; ngô 20ha đạt năng suất 30 tạ/ha; khoai lang 115ha đạt năng suất 11 tấn/ha, giá trị thu nhập bình quân 65-70 triệu đồng/ha; lạc 7ha đạt năng suất 2,5 tấn/ha, giá trị thu nhập bình quân 35 triệu đồng/ha... Ngoài ra, hiện xã có 296,5ha lúa tái sinh sắp đến kỳ thu hoạch, hứa hẹn cho một vụ mùa bội thu với năng suất ước đạt 30tạ/ha.
Bên cạnh đó, với 588 ha đất lâm nghiệp được quy hoạch với 276ha rừng phòng hộ và 312ha rừng sản xuất, bà con đã mạnh dạn đầu tư trồng rừng, chuyển đổi rừng nghèo, kém hiệu quả sang trồng các loại cây công nghiệp, rừng kinh tế hứa hẹn nhiều tiềm năng, hiệu quả.
Ông Hoàng Quang Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cho biết: Nhằm thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp, Đảng bộ xã Thanh Thủy đã chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, lấy đó làm khâu đột phá, xây dựng nhiều mô hình trồng trọt - chăn nuôi kết hợp, mô hình nuôi lợn siêu nạc, nuôi lợn theo phương pháp công nghiệp, mô hình VAC, cá lúa tổng hợp... bước đầu đã cho hiệu quả cao.
Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2012, tổng đàn gia súc, gia cầm của xã đạt 37.397 con, trong đó, đàn trâu 67 con, đàn bò 355 con, đàn lợn 7.850 con, đàn gia cầm 29.125 con. Nhiều hộ nghèo của xã nhờ mạnh dạn đầu tư chuồng trại, xây dựng được các mô hình chăn nuôi quy mô lớn nên đã nhanh chóng thoát nghèo đi lên.
Anh Nguyễn Văn Phóng ở thôn 3, Thanh Mỹ tâm sự: Trước đây gia đình anh là một trong những hộ nghèo của xã, đời sống vô cùng khó khăn, lúc nào cũng "ăn bữa mai lo bữa hôm". Sau đó, nhờ sự khuyến khích, hỗ trợ của chính quyền xã, anh đã mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn. Lúc đầu anh cũng chỉ dám nuôi lợn với số lượng vừa phải, rồi nhận thấy có hiệu quả anh lại tiếp tục mở rộng quy mô, kết hợp nuôi thêm gà, vịt, cá. Đến nay, với hơn 50 con lợn, hàng ngàn con gà, vịt và hơn 2ha diện tích hồ nuôi cá, mỗi năm, gia đình anh thu nhập trên 200 triệu đồng, vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.
Cùng với nông nghiệp, Đảng bộ xã đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh phát triển ngành nghề công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp như: mộc, xây dựng tổng hợp, kinh doanh vật liệu xây dựng... thu hút hàng trăm lao động với mức thu nhập ổn định. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đáp ứng kịp thời mặt hàng phục vụ cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp, sản xuất nông nghiệp và phục vụ cho đời sống hàng ngày của người dân trong xã.
Hiện tại, toàn xã có 51 tổ hợp mộc, nề dân dụng thu hút 325 lao động thường xuyên, 74 hộ phát triển TTCN và chế biến, 159 hộ kinh doanh, dịch vụ buôn bán, 9 hộ dịch vụ vận tải và 3 doanh nghiệp tư nhân... góp phần nâng tổng giá trị sản xuất TTCN, DV trong 6 tháng đầu năm của xã đạt 15,3 tỷ đồng. Từ hướng đi trên, đời sống nhân dân Thanh Thủy đã được cải thiện, số hộ nghèo giảm xuống còn 19% (theo chuẩn mới).
Cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, Thanh Thủy đang ra sức đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới và bước đầu đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Tận dụng mọi nguồn vốn, thời gian qua, xã đã đầu tư 7,327 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản, trong đó: 1,371 tỷ đồng đầu tư cho công trình đường điện ra khu tái định cư vùng ngập lũ; 2,877 tỷ đồng đầu tư bê tông, kiên cố hóa các trục đường ở khu di dân xã Thanh Thủy; 3 tỷ đồng cho công trình trạm y tế và 79 triệu đồng cho công trình tường rào cụm mầm non Thanh Tân. Bên cạnh đó, các mặt hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa văn nghệ được quan tâm đúng mức. Toàn xã có 7 làng văn hóa, 3 đơn vị văn hóa cấp huyện, 981 hộ đạt gia đình văn hóa; tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững.
Không thể phủ nhận được sự chuyển mình nhanh chóng của vùng quê Thanh Thủy vốn nghèo khó, lam lũ trước đây. Trong tổng số 1.319 hộ của xã thì hầu hết có nhà xây mái ngói, mái bằng, nhà cao tầng, thậm chí có hộ đã sắm được ô tô. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân dần dần được cải thiện.
Đào Vân
