Quảng Trạch: Trong khó khăn kinh tế - xã hội vẫn chuyển biến tích cực

Cập nhật lúc 10:33, Thứ Hai, 23/07/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Dưới sự lãnh đạo, điều hành kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp và nỗ lực, cố gắng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, trong 6 tháng đầu năm 2012, nền kinh tế-xã hội của Quảng Trạch vẫn tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Những chuyển biến này càng có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, giá cả một số vật tư hàng hóa tăng cao...

Kết quả đầu tiên đáng ghi nhận trong thời gian qua, đó là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được triển khai khá tích cực, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Ban chỉ đạo, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồ án quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản, giải phóng mặt bằng, mở đường giao thông nông thôn.

Trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giá trị và sản lượng sản phẩm các mặt hàng tăng khá so với cùng kỳ năm 2011. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2012, giá trị công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt gần 214 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Thực hiện chương trình tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương có ngành nghề Cảnh dương, truyền thống như: mây tre đan xuất khẩu, đan lát, nón lá, rèn, mộc... duy trì sản xuất, phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Đến nay, đã có 45 dự án đầu tư tại làng nghề Cảnh Dương trong đó có 40 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh, 5 dự án vừa mới thuê đất, đang xây dựng cơ sở hạ tầng.

Do ảnh hưởng của lạm phát, giá vật tư, hàng hóa 6 tháng đầu năm đều tăng. Tuy nhiên, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục ổn định và phát triển, tổng mức bán lẻ 6 tháng đầu năm, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Hệ thống chợ nông thôn và mạng lưới dịch vụ thương mại đáp ứng khá tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Đặc biệt, các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng chính sách cho đồng bào các xã miền núi được phục vụ đầy đủ, kịp thời, lưu thông hàng hoá phát triển góp phần thúc đẩy sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, các ngành dịch vụ như: dịch vụ vận tải, tín dụng, bảo hiểm... ngày một mở rộng, phục vụ kịp thời cho nhu cầu của người dân.

Sản xuất vụ đông-xuân đạt kết quả khá, toàn huyện gieo cấy được 5.873ha, đạt 104,88% kế hoạch, năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt 53,57 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực vụ đông - xuân đạt 34.541 tấn, tăng 5,6% so vụ đông xuân 2011, đạt cao nhất từ trước đến nay. Sau thu hoạch vụ đông-xuân, các địa phương đã bắt tay ngay vào sản xuất vụ hè-thu. Hiện tại, nông dân toàn huyện đã thực hiện được 4.900ha, đạt 100% kế hoạch, đưa 100 tấn giống lúa cấp 1 vào đồng ruộng. Nhìn chung, lúa hè-thu đang phát triển tốt, các hồ đập lớn cân đối đủ nước tưới cho sản xuất.

Khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phong trào nuôi trồng và đánh bắt thủy sản được người dân trên địa bàn đầu tư đẩy mạnh. Nhiều tổ hợp tác, đoàn kết trên biển đã được thành lập mới, giúp ngư dân có thêm điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ nhau, nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong 6 tháng qua, ngư dân đã khai thác và nuôi trồng được 9.264 tấn thủy sản, tăng 10,4% so với cùng kỳ, trong đó, hải sản có giá trị xuất khẩu đạt 3.590 tấn, chiếm tỷ lệ 39% tổng sản lượng.

Phong trào trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng cũng được các chủ rừng, nhân dân duy trì có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã chăm sóc, bảo vệ tương đối tốt 14.100 ha rừng, trồng cây phân tán được 47,5 vạn cây và gieo ương 6,2 triệu cây giống lâm nghiệp. Công tác phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng tại các vùng trọng điểm được chú trọng, với  nhiều biện pháp tích cực như: lập chòi canh, đường băng cản lửa, xây dựng các bảng, biển dự báo PCCCR, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trong nhân dân. 

Từ những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, đời sống của đa số người dân Quảng Trạch đã được cải thiện, các lĩnh văn hóa- xã hội cũng có sự tiến triển, bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Theo thống kê của UBND huyện, trong 6 tháng đầu năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn đã giảm từ 21,18% xuống còn 18,59%. Hoạt động của các thành phần kinh tế, ngành nghề dịch vụ đã giải quyết việc làm cho 4.949 lao động, đạt 58,2% kế hoạch đề ra. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự lãnh đạo, quản lý, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội và tạo được sự đồng lòng, thống nhất cao của các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2012 của huyện Quảng Trạch vẫn còn một số hạn chế nhất định. Biểu hiện rõ ràng nhất đó là: trong sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng còn chậm, chưa tạo ra được nhiều mô hình có thu nhập cao. Chất lượng đàn gia súc, gia cầm chưa cao, tổng đàn phục hồi chậm. Tình hình vi phạm lâm luật về tàng trữ, vận chuyển buôn bán gỗ trái phép tăng, công tác kiểm tra phát hiện các vụ vi phạm lâm luật của ngành chức năng còn hạn chế...

Bên cạnh đó, việc triển khai ngành nghề, du nhập nghề mới ở nhiều địa phương hiệu quả chưa cao. Tiến độ xây dựng đồ án quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện các tiêu chí ở nhiều địa phương tiến hành còn chậm. Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng một số công trình còn gặp nhiều khó khăn, thu ngân sách chưa bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch đề ra...

                                                                                      A.T

,
.
.
.