.

Đại hội Đảng bộ cơ sở Trại giam Đồng Sơn lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Tư, 08/04/2015, 14:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 7-4, Trại giam Đồng Sơn (thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an) tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo đại hội có Trung tướng Hồ Thanh Đình, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 4, Tổng cục 8, Bộ Công an…

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trại giam Đồng Sơn đã lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, nhiều lĩnh vực có chuyển biến rõ rệt, như tỷ lệ phạm nhân bỏ trốn giảm, không có phạm nhân trốn thoát, bảo đảm an toàn trại giam trong mọi tình huống. Công tác giáo dục phạm nhân có nhiều tiến bộ và đổi mới, nhất là việc thực hiện chính sách, pháp luật, cải thiện môi trường giáo dục, việc triển khai thực hiện công tác đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, đơn vị đã xét đặc xá tha tù cho 366 phạm nhân, giảm án 6.200 lượt phạm nhân, tạm đình chỉ cho 60 phạm nhân, kịp thời xử lý nghiêm minh số phạm nhân vi phạm kỷ luật; công tác xây dựng cơ sở vật chất, chăm lo đời sống cán bộ chiến sỹ cũng như phạm nhân được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có bước chuyển biến tốt. Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ, Đảng bộ bộ phận thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với mọi mặt công tác của đơn vị. Nhiều hoạt động thi đua thực sự là điểm nhấn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với cán bộ, chiến sỹ, vì vậy đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và  đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Tại đại hội, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ và đổi mới, đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo chính trị về các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trại giam Đồng Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 6 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Hồ Thanh Đình biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Trại giam Đồng Sơn đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị tập trung làm tốt các nội dung như: chú trọng công tác chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng; tăng cường đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ; nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình hành động năm 2014 của Bộ Công an “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kiểm tra, giám sát trong Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục phạm nhân chấp hành án, công tác tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân…

Đ.T-Trần Tuấn