.

Lệ Thủy: Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Thứ Tư, 03/07/2013, 15:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ, suốt 65 năm qua, trên mảnh đất Lệ Thủy đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Các phong trào thi đua ái quốc ở huyện Lệ Thủy không ngừng được xây dựng, phát triển cả về quy mô lẫn hình thức để phù hợp với từng giai đoạn, thời điểm lịch sử cụ thể...

Trong những năm cả nước đánh đuổi giặc Pháp, quân và dân Lệ Thủy đã rào làng chiến đấu với quyết tâm “một tấc không đi, một ly không rời” đánh cho giặc Pháp kinh hồn bạt vía, làm nên những trận thắng Xuân Lai, Mỹ Lộc, Chợ Chè, Xuân Bồ... vang dội. Trong những năm cả nước kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, quân và dân Lệ Thủy đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi”, “Bám hố bom mà sản xuất, bám đồng ruộng mà thâm canh”, “Tay cày tay súng, tay cuốc tay súng”...

Từ trong thi đua, trên quê hương Lệ Thủy đã kết tinh những “rừng hoa” tập thể thi đua xuất sắc với các phong trào: Lãnh đạo như Cam Thủy; Quản lý như Đại Phong; Chiến đấu phòng không như Ngư Thủy. Đặc biệt, Hợp tác xã Đại Phong đã làm nên một Lá cờ đầu trong nông nghiệp toàn miền Bắc. Suốt mấy chục năm qua, “Gió Đại Phong” đã trở thành một biểu tượng, một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ và nhân dân huyện Lệ Thủy cùng tất cả chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”...

Các tập thể, cá nhân điển hình ở huyện Lệ Thủy được vinh danh trong năm 2013.
Các tập thể, cá nhân điển hình ở huyện Lệ Thủy được vinh danh trong năm 2013.

Kế thừa và phát huy truyền thống thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân huyện Lệ Thủy luôn coi “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới; thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày, hàng giờ; xem công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua...”.

Đồng chí Đỗ Trung Tiến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lệ Thủy từng ví von “Nếu thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch” thì nhờ “gieo trồng” tốt, từ năm 2012 đến nay, toàn huyện đã “thu hoạch” được khá nhiều thành quả rất đáng phấn khởi, đó là: 3 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; 8 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 4 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Đơn vị xuất sắc năm 2012; 4 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh...

Điểm lại các phong trào thi đua trên địa bàn huyện Lệ Thủy những năm gần đây, đồng chí Đỗ Trung Tiến cho biết: Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến làm theo lời Bác Hồ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có: Đảng bộ xã Cam Thủy; Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Lệ Thủy; Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; đồng chí Lê Quốc Lập, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Kiến Giang; đồng chí Hồ Nham, đảng viên Chi bộ bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy; chị Nguyễn Thị Lớn, Chi hội trưởng, Chi hội Phụ nữ thôn Liêm Nam, xã Ngư Thủy Nam...

Trong phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Lệ Thủy có 2 xã đạt từ 13-16 tiêu chí; 6 xã đạt từ 10-12 tiêu chí; 15 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Hơn hai năm qua, tổng nguồn vốn mà huyện Lệ Thủy huy động được để đầu tư xây dựng nông thôn mới trên 500 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp tiền mặt gần 25 tỷ đồng). Ngoài ra, nhân dân toàn huyện còn hiến tặng đất đai, tài sản, ngày công..., với trị giá trên 50 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu trong phong trào này có các xã như: Phong Thủy, Tân Thủy, Mai Thủy, Mỹ Thủy, Dương Thủy, An Thủy, Liên Thủy...; về cá nhân có các hộ: Võ Trường Sơn, Lê Viết Ngọc, Nguyễn Văn Thành (xã Dương Thủy); bà Dương Thị Sen, Dương Đức Chất, Phan Đình Mòi (xã Mai Thủy)...

Một góc làng Đại Phong, nơi từng nổi tiếng với danh hiệu Lá cờ đầu trong nông nghiệp toàn miền Bắc.
Một góc làng Đại Phong, nơi từng nổi tiếng với danh hiệu Lá cờ đầu trong nông nghiệp toàn miền Bắc.

Cùng với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, rất nhiều phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế cũng được huyện Lệ Thủy phát động, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng. Từ năm 2008-2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện Lệ Thủy khoảng 11%; ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,2%; ngành công nghiệp-xây dựng tăng 14,7%; ngành dịch vụ tăng 17%.

Thu ngân sách những năm trở lại đây trên địa bàn huyện Lệ Thủy đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (tiêu biểu năm 2011 thu ngân sách huyện Lệ Thủy đạt trên 82 tỷ đồng); thu nhâp bình quân đầu người đạt 19 triệu đồng/người/năm (số liệu tính đến cuối năm 2012). Trong sản xuất nông nghiệp, phong trào “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất; liên kết phục vụ sản xuất nông nghiệp” đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Lệ Thủy tích cực tham gia hưởng ứng. Tại thời điểm này, toàn huyện có trên 2.100 ha có giá trị thu nhập từ 70 triệu đồng/ha/năm trở lên.

Tổng sản lượng lương thực năm 2012 đạt 92,4 nghìn tấn, tăng 14 nghìn tấn so với năm 2004. Tính đến cuối năm 2012, huyện Lệ Thủy có 162 làng văn hóa, 181 cơ quan, đơn vị văn hóa. Đối với lĩnh vực giáo dục, kết thúc năm học 2011-2012, huyện Lệ Thủy có 2 học sinh thi đỗ thủ khoa vào các trường đại học; 18 học sinh đạt giải quốc gia các môn văn hóa; 6 học sinh đạt giải quốc gia các môn năng khiếu...

Những năm gần đây các phong trào thi đua yêu nước đã có sức thu hút, lan tỏa rộng lớn đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tác động tích cực tới quá trình xây dựng và phát triển quê hương ngày càng đổi mới đi lên. Tiêu biểu, MTTQVN huyện đã triển khai có hiệu quả phong trào: “Dân vận khéo”; Hội Nông dân huyện thực hiện có hiệu quả 3 phong trào “Đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”, “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng-an ninh”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; Hội Phụ nữ huyện nổi bật với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và thực hiện tốt cuộc vận động “5 không, 3 sạch”...

                                                                             Văn Minh