.

Trục vớt thành công 2 tàu cá bị chìm trên biển

Thứ Bảy, 25/03/2017, 15:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 23-3, hai tàu cá mang biển số QB-91340-TS và QB 3969-TS bị gặp nạn trên biển được trục vớt an toàn vào bờ.

Theo thông tin từ Chi cục thủy sản tỉnh, hồi 03 giờ ngày 21-2-2017, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình nhận được thông báo của Chi cục Thủy sản về tàu cá QB-91340-TS 8 thuyền viên do anh Đào Duy Sáng, thường trú tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới là chủ tàu đang hoạt động khai thác hải sản trên biển tại toạ độ 18o27N; 106o57E thì bị chìm. 8 thuyền viên trên tàu đã được tàu cá QB-91333-TS của ông Đào Xuân Toại ứng cứu an toàn. Tàu cá của anh Sáng bị chìm ở mực nước sâu 60 m. Với sự hỗ trợ của 10 thợ lặn ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), sau nhiều ngày vật lộn, đến ngày 23-3, tàu của anh Sáng được trục vớt và đã đưa về Quảng Bình với chi phí 450 triệu đồng.

Các tàu gặp nạn đã được trục vớt và nhanh chóng sửa chữa để sớm trở lại ngư trường
Các tàu gặp nạn đã được trục vớt và nhanh chóng sửa chữa để sớm trở lại ngư trường.

Vào lúc 14h ngày 22-3-2017, tàu cá QB-3969-TS của anh Nguyễn Văn Hòa ở xã Quảng Phú (Quảng Trạch) đã bị tàu hàng có số hiệu 9074098 đâm chìm tàu, 6 thuyền viên của tàu cũng được tàu cá mang biển hiệu QB-33259-TS của anh Nguyễn Tiến Dũng nhanh chóng ứng cứu, đưa vào bờ an toàn. Tính đến thời điểm này, tàu đã được trục vớt và sức khỏe của các thuyền viên đã trở lại bình thường.

Hiện, các cơ quan, ban, ngành liên quan trong tỉnh đang xem xét để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân các tàu bị gặp nạn yên tâm sớm vươn khơi, trở lại ngư trường.

Hiền Phương