.

Ăn Tết cùng đồng bào Rục

Thứ Ba, 31/01/2017, 23:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Chuyến xe mùa xuân đưa chúng tôi theo đường Hồ Chí Minh ngược lên huyện vùng cao Minh Hóa. Mưa xuân lất phất bay, xe ngang qua xã Thượng Hóa, những cây hoa đào bản địa chen nhau bung nở sắc giữa đất trời đón chào xuân mới. Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình Cao Quang Cảnh bảo với chúng tôi đích đến của hành trình “Xuân biên giới- Tết yêu thương” Đinh Dậu 2017 sẽ gói trọn yêu thương từ đồng bào miền xuôi dành tặng cho người Rục, người Sách tại ba bản biên giới Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ.

Chiều biên giới mây sà xuống thấp, chúng tôi trở lại vùng đất ba bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ theo con đường tráng nhựa xuyên giữa rừng già. Con đường mơ ước của người Rục, Sách giúp họ mở toang cánh cửa hội nhập với thế giới bên ngoài. Vốn duyên nợ với người Rục từ cái thời còn bám đôi chân trần xuống mỏm đá tai mèo trên tuyến đường thượng đạo Huynh đệ mỗi lần vào bản, tôi cảm nhận rõ nét sự đổi thay khá diệu kỳ vùng đất này. Xe đổ xuống con dốc sâu thăm thẳm đầu bản Ón, đã thấy đồng bào lũ lượt gọi nhau đi vào phía Đồn Biên phòng Cà Xèng.

“Xuân biên giới- Tết yêu thương” giúp đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình ai ai cũng có Tết thuộc chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2017. Bằng sự sẻ chia, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm cố gắng huy động 1.787 suất quà Tết trao cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật…

Tổ chức gói bánh chưng tết tặng đồng bào Rục, Sách xã Thượng Hóa.
Tổ chức gói bánh chưng tết tặng đồng bào Rục, Sách xã Thượng Hóa.

Để chuẩn bị cho chương trình “Xuân biên giới- Tết yêu thương” thành công, mang lại một cái tết ấm áp cho gần 200 hộ dân với trên 900 nhân khẩu người Rục, người Sách tại ba bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ, Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình, Hội CTĐ huyện Minh Hóa cùng Đồn biên phòng Cà Xèng chuẩn bị rất nhiều món quà thiết thực cho ngày Tết như: bánh kẹo, nước mắm, mì chính, dầu ăn… Đặc biệt nhất là hoạt động tổ chức gói, nấu bánh chưng, tổ chức dạ hội văn nghệ, đốt lửa trại… để đồng bào cùng tham gia và thưởng thức phong tục, hương vị Tết cổ truyền giống như mọi miền quê khác ở Việt Nam.

Với sự chuẩn bị chu đáo lá dong, nếp dẻo, đậu xanh, nhân thịt… 240 cặp bánh chưng bộ đội, đồng bào hoàn thành khâu gói rất đẹp mắt. Ngoài gói bánh chưng, chương trình giao lưu văn nghệ phục vụ bà con dân bản được tổ chức sôi nổi, 20 tiết mục hát, múa với sự tham gia của cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cà Xèng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Trung tâm văn hóa huyện và giáo viên các trường học trên địa bàn xã Thượng Hóa… mang xuân mới, Tết đầm ấm đến với đồng bào. Sau chương trình văn nghệ, dân bản cùng bộ đội, cán bộ miền xuôi lại say hát múa bên lửa trại hồng thâu đêm. Không khí Tết xua tan đi cái lạnh vùng cao biên giới và thắm đượm tình quân dân. Người Sách, người Rục tạm quên đi những lo toan, vất vả cuộc sống thường ngày để vui đón Tết an lành.

Chương trình văn nghệ “Xuân biên giới tết yêu thương”.
Chương trình văn nghệ “Xuân biên giới - Tết yêu thương”.

Hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt trẻ thơ, người già. Niềm vui nhân lên khi những tấm bánh chưng và nhiều phần quà khác từ chương trình “Xuân biên giới- Tết yêu thương” trao gửi đồng bào, Tết thực sự đã đến nơi vùng đất một thời ngỡ bị lãng quên.

Anh Cao Thanh Huy ở Yên Hợp chân tình: “Đồng bào thực sự ấm cái bụng… mọi người tìm thấy một cái Tết đầy đủ, ý nghĩa, sống trọn vẹn trong yêu thương mà các tổ chức, cá nhân từ miền xuôi gửi tặng. Gia đình mình cũng như mọi người có cái Tết để đời chưa thấy bao giờ từ trước đến nay”. Chị Cao Thị Hồng, bản Mò O Ồ Ồ đang trong cảm giác lâng lâng bảo: “Bà con bản mình cảm ơn Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm đã mang Tết đến tận nhà, tận bản. Người Rục mình thực sự rất biết ơn mọi người!

Trao quà tết cho đồng bào.
Trao quà Tết cho đồng bào.

Mùa xuân đã về với đồng bào Rục, Sách xã Thượng Hóa, vậy là thêm một cái Tết nữa bà con được chăm lo đầy đủ. Chương trình “Xuân biên giới - Tết yêu thương” góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa.

Ông Cao Quang Cảnh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: “Hội CTĐ tỉnh và Hội CTĐ huyện Minh Hóa cùng các ban, ngành huyện Minh Hóa chọn ba bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ để tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết yêu thương”, ngoài việc mang Tết lên với đồng bào, thông qua chương trình, chúng tôi cố gắng cổ vũ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cà Xèng trong những ngày Tết. Nơi biên cương Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng mỗi khi Tết đến xuân về vẫn chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giúp đồng bào dân tộc đón Tết an khang, đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần”
                                                                                                                                           Thanh Long