.

Tọa đàm khoa học "Nhu cầu cơ bản trong chăm sóc người cao tuổi tỉnh Quảng Bình"

Thứ Ba, 20/09/2016, 21:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 20-9, Ban Đại diện Hội người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học “Nhu cầu cơ bản trong chăm sóc người cao tuổi tỉnh Quảng Bình”.

Toàn cảnh buổi tọa đàm
Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Theo thống kê, hiện nay, Quảng Bình có 102.700 NCT. Trong đó, NCT thuộc diện hộ nghèo là 20.945 người, đa số ở vùng nông thôn, miền núi nên có đời sống hết sức khó khăn. Để tạo điều kiện tốt nhất cho NCT được sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tích cực thực hiện hiệu quả các chính sách đối với NCT trên địa bàn toàn tỉnh.

Hiện toàn tỉnh có 1.054 CLB NCT thu hút 35.589 hội viên tham gia. Đặc biệt, có 93 CLB liên thế hệ tự giúp nhau đã giúp NCT trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, chăm sóc sức khỏe và tạo việc làm, có thu nhập cho NCT nghèo; hơn 150 CLB dưỡng sinh “Thức vũ kinh” tạo sân chơi sống vui, sống khỏe cho hơn 10.000 người tham gia.

Việc thực hiện các chính sách đối với NCT trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua cơ bản kịp thời, đầy đủ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, toàn tỉnh hiện có 65.085 cụ có BHYT, 16.500 NCT hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng. Trong đó, có 1.687 cụ không có người phụng dưỡng, 5.083 cụ thuộc diện khuyết tật… Nhiều chương trình khám chữa bệnh cho NCT được triển khai. Năm 2016, có 30.709 cụ được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe; 1.208 cụ được khám mắt miễn phí, 258 cụ được chữa mắt miễn phí. Trong 5 năm (2011-2016), có 65.473 người được chúc thọ; 11.288 người được hưởng trợ cấp xã hội; 1.260 người được xóa nhà tạm…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe và trao đổi các vấn đề về nhu cầu ăn, ở, đi lại của NCT nói chung trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó, đặc biệt chú ý đến thực trạng chăm sóc NCT là phụ nữ nghèo, đơn thân, không nơi nương tựa; NCT là cựu thanh niên xung phong, NCT nghèo ở vùng nông thôn và miền núi… Nhiều đại biểu cũng nêu lên một số kiến nghị: Quốc hội cần sửa đổi, bổ sung Luật NCT năm 2009 cho phù hợp với tình hình giai đoạn mới; Quốc hội, Chính phủ bố trí ngân sách hàng năm phù hợp để thực hiện chính sách chăm sóc và phát huy vai trò NCT; các bộ, ngành liên quan cần quan tâm thực hiện chính sách nhà ở xã hội, bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe, đầu tư các công trình phúc lợi tạo điều kiện cho NCT sống vui, khỏe và hạnh phúc…

  T. Hoa