.

Năm 2015: 17.859 người cao tuổi được trợ cấp xã hội hàng tháng

Thứ Sáu, 13/05/2016, 09:10 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 12-5, Ban Công tác người cao tuổi tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác người cao tuổi.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các thành viên trong Ban công tác người cao tuổi (NCT) đã lắng nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác NCT năm 2015, nhiệm vụ năm 2016.
 
Trong năm 2015 vừa qua, Ban công tác NCT đã tích cực triển khai các hoạt động để chăm sóc và phát huy vai trò của NCT.Trong công tác chăm sóc sức khỏe, việc cấp và khám bệnh cho NCT bằng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được thực hiện đúng quy định. Hiện nay, toàn tỉnh có 64.823 NCT đã có thẻ BHYT, 33.586 NCT được tư vấn, truyền thông và khám sức khỏe định kỳ.
 
Thực hiện chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” các đơn vị liên quan đã tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật ủng hộ cho quỹ. Bên cạnh đó, chương trình đã khám mắt miễn phí cho 11.670 NCT; mổ, thay thể thủy tinh cho 1.145 NCT và tặng 470 kính nâng thị lực cho NCT có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh viện mắt quốc tế Hà Nội đã trực tiếp khám sàng lọc, cấp thuốc miễn phí cho 1.230 NCT và thay thể thủy tinh cho 81 NCT tại vùng khó khăn của huyện Tuyên Hóa với tổng trị giá hơn 650 triệu đồng. 
 
Trong công tác chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần, năm 2015, toàn tỉnh có 17.859 cụ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Các chính sách đối với NCT như cấp thẻ BHYT, chúc mừng thọ cho các cụ 90, 100... cũng được thực hiện tốt.
 
Nhờ được quan tâm và hỗ trợ, đã có nhiều NCT phát huy được vai trò và vị thế của mình. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 50.000 NCT đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó có 1.414 NCT làm chủ các trang trại, doanh nghiệp, 3.150 NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi. Nhiều NCT còn tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, điển hình như trong năm vừa qua, NCT đã vận động hiến được 270.238 m2 đất, đóng góp 108.018 ngày công và ủng hộ 3.768.785.000 đồng vào các công trình phúc lợi phục vụ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc người cao tuổi vẫn còn gặp không ít những khó khăn. Việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến NCT vẫn chưa kịp thời. Tỉnh ta vẫn chưa có hệ thống các trung tâm chăm sóc NCT, mức trợ cấp cho NCT từ 80 tuổi trở lên còn quá thấp so với mức sống trung bình của xã hội hiện nay.
 
Năm 2016, nhiệm vụ chủ yếu của Ban công tác NCT là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật, Chương trình hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2012-2020. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật NCT và các chính sách hỗ trợ đối với NCT đầy đủ, kịp thời. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng”...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và góp ý một số ý kiến về các chỉ tiêu năm 2016 của dự thảo báo cáo như: xây dựng các phòng khám riêng hoặc có chế độ cho NCT tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp tỉnh; cần có số liệu thống kê hàng năm đối với NCT đang ở trong nhà tạm, dột nát từ đó có phương án hỗ trợ, giúp đỡ...
 
Đ.N