.

Dạy con

Thứ Sáu, 08/01/2016, 17:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhà anh D có 2 người con. Con gái đầu học lớp 8 chăm ngoan, học giỏi. Con trai thứ 2 thì ngược lại, lười học, luôn bị thầy cô nhắc nhở. Chính vì thế tối nào anh D cũng kèm cặp con học bài.

Tuy nhiên, khi con làm bài hoặc không trả lời được câu hỏi của anh thì anh lại mắng con bằng những lời lẽ hết sức nặng nề. Nào là: mày ngu thì ngu vừa thôi; mày ngu như lợn rứa, mày học với hành thế này ở nhà tau nhờ...

Nếu người lớn như anh D. cứ dùng những lời lẽ thiếu tế nhị như thế để dạy con thì lâu dần trẻ con cũng sẽ bắt chước theo và ảnh hưởng không tốt tới nhân cách con trẻ sau này.

Phạm Hà