.

Gia đình Đại tướng về Vũng Chùa gói bánh chưng

Thứ Hai, 16/02/2015, 10:10 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 14-2 (tức ngày 26 Tết), hai con gái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là bà Võ Hòa Bình và Võ Hạnh Phúc cùng cháu chắt đã có mặt tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch để sửa soạn bàn thờ cho Người trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
 
Đây là năm thứ 2 Đại tướng về đất mẹ vĩnh hằng. Cũng như năm đầu tiên, cứ đến ngày 26 Tết, các con, cháu lại tập trung về đây thăm, sửa soạn bàn thờ cúng Tết Đại tướng.
 
Quà mà các con, cháu Đại tướng mang vào lần này là một nhánh đào Mẫu Sơn, đây là loại đào quý, có hoa nở rất đẹp mà trước đây Đại tướng rất thích.
 
Tại đây, gia đình Đại tướng cùng lực lượng Bộ đội biên phòng đã tổ chức gói, nấu bánh chưng để dâng lên mộ Đại tướng. Bà Võ Hạnh Phúc cho biết, lúc còn sống, Đại tướng thường cùng bộ đội gói bánh chưng đón Tết. Cũng như năm ngoái, năm nay gia đình lại về cùng lực lượng bộ đội biên phòng gói bánh chưng để cúng Người theo phong tục của dân tộc, đồng thời cũng giáo dục con cháu về truyền thống của cha ông, luôn nhớ về nguồn gốc tổ tiên.
 
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa- Đảo Yến:
 
Hai con gái mang đào Mẫu Sơn từ miền Bắc vào với Đại tướng
Hai con gái mang đào Mẫu Sơn từ miền Bắc vào với Đại tướng
Đây là năm thứ hai gia đình Đại tướng và BĐBP cùng gói bánh chưng cúng Đại tướng.
Đây là năm thứ hai gia đình Đại tướng và BĐBP cùng gói bánh chưng cúng Đại tướng.
Chắt ngoại Bùi Việt Thiện Quang (5 tuổi) được mẹ dạy cho cách gói bánh chưng
Chắt ngoại Bùi Việt Thiện Quang (5 tuổi) được mẹ dạy cho cách gói bánh chưng
Trong khi đó, từng đoàn người vẫn nối nhau viếng mộ
Trong khi đó, từng đoàn người vẫn nối nhau viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
X.Phú – N.Cường