.

Gặp mặt kiều bào nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc 2015

Thứ Bảy, 14/02/2015, 15:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Tối 13-2, tại TP. Đồng Hới, Sở Ngoại vụ tổ chức buổi gặp mặt kiều bào nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc 2015. Tham dự buổi gặp mặt thân mật có đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh cùng hơn 100 kiều bào đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài vừa trở về quê hương trong dịp Tết Ất Mùi 2015.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng bà con kiều bào về quê đón Tết cổ truyền 2015.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng bà con kiều bào về quê đón Tết cổ truyền 2015.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng phát biểu chào mừng bà con kiều bào từ các nước Lào, Nga, Đức, Séc, Canada, Nhật Bản… đã về vui Xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc trên quê hương Quảng Bình và thông báo một số nét về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh nhà trong năm 2014 vừa qua với nhiều khởi sắc đáng mừng trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí cũng nhấn mạnh: bước sang năm mới 2015 với nhiều vận hội mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nên rất mong muốn bà con ta ở nước ngoài tiếp tục quan tâm, cùng với đồng bào trong tỉnh đồng sức, đồng lòng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh để xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp.

Công ty Petro Lào trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ Trường mầm non xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.
Công ty Petro Lào trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ Trường mầm non xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

Nhân buổi gặp mặt, các Hội Đồng hương ở Liên bang Nga, Cộng hòa Séc, Cộng hòa liên bang Đức và Công ty Petro Lào đã trao tặng tổng số tiền 35 triệu đồng hỗ trợ các trường mầm non xã Trường Sơn (Quảng Ninh), Trọng Hóa (Minh Hóa); Quỹ Bảo trợ trẻ em và Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh.

Trước đó, chiều cùng ngày, đông đảo bà con kiều bào đã có chuyến hành hương về thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá, xã lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỏ lòng tri ân vị tướng tài ba của dân tộc - người con của quê hương Quảng Bình “hai giỏi”.

Nội Hà