.

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2015)

Chủ Nhật, 14/06/2015, 06:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 12-6, Sở Thông tin-Truyền thông tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2015). Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Thái Thiên, Phó Cục trưởng Cục Báo chí cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Bộ Thông tin-Truyền thông. Về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã; lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, các nhà báo lão thành cùng phóng viên các báo trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm đã ôn lại truyền thống hào hùng của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kể từ khi báo Thanh niên-tờ báo cách mạng đầu tiên của những người yêu nước Việt Nam theo xu hướng cộng sản do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp thành lập xuất bản số đầu tiên (21-6-1925), đến nay báo chỉ cả nước nói chung và báo chí Quảng Bình nói riêng đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Hiệu quả tiếp cận thông tin báo chí của người dân ngày càng được nâng cao và đáp ứng nhu cầu. Hiện nay, cả tỉnh có 8 cơ quan báo chí, 97 nhà báo và hơn 30 cơ quan báo chí trung ương có phóng viên thường trú, cộng tác viên hoạt động báo chí. Các thế hệ nhà báo đã tích cực tham gia và có những đóng góp xứng đáng trong công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tại buổi tọa đàm, các nhà báo đã có những tham luận, ý kiến phát biểu đi sâu vào một số vấn đề của báo chí hiện đại, như: “Tương tác của mạng xã hội với báo chí” của nhà báo Nguyễn Thái Thiên; “Tính chân thực, khách quan của tác phẩm báo chí” của nhà báo Trần Hồng Hiếu… hay “Chia sẻ một số kinh nghiệm hoạt động báo chí với các nhà báo trẻ” của nhà báo lão thành Trần Quốc Vinh…

Toàn cảnh buổi tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2015) .
Toàn cảnh buổi tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2015) .

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đã ghi nhận những đóng góp tích cực của báo chí trong giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cũng như việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, báo chí tỉnh nhà thời gian qua vẫn không tránh khỏi những mặt hạn chế, yếu kém…

Vì vậy, để thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh của báo chí cách mạng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn cần tập trung thực hiện tốt, bảo đảm nguyên tắc báo chí: trung thực, chính xác, khắc phục những nhược điểm còn tồn tại; tiếp tục phát hiện, giới thiệu nhiều hơn nữa những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội; tham gia vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại; khai thác thế mạnh phản biện xã hội của báo chí; đồng thời các nhà báo không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ, nghiệp vụ ngang tầm nhà báo quốc tế…

                                                                                                        Nội Hà