.

Triển khai cuộc vận động sáng tác thơ Đường luật và lục bát

Thứ Ba, 09/06/2015, 14:20 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 9-6, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã triển khai cuộc vận động sáng tác thơ Đường luật và thơ lục bát với chủ đề “Thắp sáng niềm tin”, giai đoạn  2015- 2016. 
Toàn cảnh cuộc tọa đàm
Toàn cảnh buổi tọa đàm vận động sáng tác thơ Đường luật và lục bát
Đây là cuộc thi nhằm chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, như: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2); Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9); ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước…và đặc biệt chào mừng Đại hội các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII.
 
Nội dung chủ yếu ca ngợi sự lãnh đạo của Đảng, công ơn to lớn của Bác Hồ; ca ngợi truyền thống lịch sử cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc và quê hương; giới thiệu vẻ đẹp và giá trị của các di tích, danh thắng, danh nhân Quảng Bình; nêu gương người tốt việc tốt, gương điển hình trên mọi hoạt động của đời sống xã hội; phê phán thói hư tật xấu, các hiện tượng tiêu cực trong đời sống và trong các lĩnh vực hoạt động.
 
Cuộc vận động sáng tác kéo dài từ ngày 16-6-2015 đến 30-10-2016 với kỳ vọng sẽ tìm được nhiều bài thơ Đường luật và lục bát đầy sáng tạo, chất lượng cao.
 
Theo thể lệ, các tác giả trong và ngoài tỉnh đều có quyền tham gia cuộc vận động sáng tác này; tác phẩm là các bài chưa sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng trước năm 2014. Cơ cấu giải thưởng, tặng thưởng cho 20 tác phẩm xuất sắc cả đợt I  (cuối tháng 12-2015) và đợt II (30-12-2016) mỗi giải 1 triệu đồng, tặng thưởng chung cuộc 2 giải A, mỗi giải 3 triệu đồng, 3 giải B mỗi giải 2 triệu đồng và 5 giải C, mỗi giải 1,5 triệu đồng.
T. Hoa