.

Lễ động thổ tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa

Thứ Bảy, 26/08/2017, 20:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 26-8, tại xã Hưng Thủy (Lệ Thủy), Công ty TNHH năng lượng xanh Dohwa tổ chức lễ động thổ tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa giai đoạn 1: dự án điện mặt trời 49,5MW.

Tham dự có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Về phía Tập đoàn Dohwa (Hàn Quốc) có ông Park Seung Woo, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn; Kwak Dae Keyn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH năng lượng xanh Dohwa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ động thổ dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Dohwa động thổ dự án.

Dự án Nhà máy điện mặt trời có địa điểm đầu tư tại xã Ngư Thủy Bắc và xã Hưng Thủy (Lệ Thủy) với quy mô 75ha, công suất thiết kế 49,5MW. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.259 tỷ đồng (tương đương 55,6 triệu USD), trong đó vốn tự có của nhà đầu tư 30% và vốn vay 70%. Dự án gồm các hạng mục: hệ thống nhà máy sản xuất điện mặt trời; cơ sở hạ tầng (khu hành chính và văn phòng, nhà xưởng, hệ thống giao thông, thoát nước và xử lý nước thải). Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 12-2018.

Tại lễ động thổ dự án, ông Park Seung Woo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dohwa cảm ơn tỉnh Quảng Bình đã tạo điều kiện cho Tập đoàn triển khai dự án, đồng thời cảm thấy rất vinh hạnh khi được làm lễ động thổ tổ hợp dự án điện năng lượng điện thân thiện với môi trường tại vùng đất Lệ Thủy.

Theo ông Park Seung Woo tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo và khu du lịch nghỉ dưỡng biển tại Lệ Thủy sẽ góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của tỉnh, tạo công ăn việc làm cho người dân, đóng góp nguồn điện cung cấp ổn định bằng sự vận hành của nhà máy điện thân thiện môi trường với tổng công suất 650MW, trong đó có nhà máy phát điện năng lượng mặt trời 550MW và nhà máy phát điện sinh khối 100MW.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, lễ động thổ dự án là sự kiện vui mừng, báo hiệu sự ra đời một ngành công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh, đồng thời cũng là sự khởi đầu trong thu hút nguồn vốn đầu tư FDI của Hàn Quốc đến với Quảng Bình. Tập đoàn Dohwa là một tập đoàn tin cậy, là đơn vị tiên phong quyết định đầu tư tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo tại Quảng Bình.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho ông Park Seung Woo, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dohwa
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho ông Park Seung Woo, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dohwa.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần tăng thêm giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp vào tăng trưởng GDP của địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, tạo ra nguồn năng lượng sạch góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Dự án sẽ phát triển vùng đất cát ven biển Lệ Thủy với trên 1.000ha, vừa mang lại lợi ích sản xuất, vừa giảm thiểu được các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Về lâu dài, sự thành công của dự án góp phần củng cố và mở rộng ngành năng lượng tái tạo, mở ra các triển vọng đầu tư cho Tập đoàn Dohwa và các nhà đầu tư nước ngoài khác trên nhiều lĩnh vực.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh và đánh giá cao sự quyết tâm, thái độ làm việc nghiêm túc, khẩn trương của Tập đoàn Dohwa và các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án. Tỉnh Quảng Bình cam kết với Tập đoàn Dohwa sẽ luôn sát cánh, đồng hành với Tập đoàn để giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình xây dựng cũng như sau khi dự án đi vào hoạt động…

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã tặng bằng khen của UBND tỉnh cho ông Park Seung Woo, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dohwa và ông Kwak Dae Keyn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH năng lượng xanh Dohwa. Nhân dịp này, Tập đoàn Dohwa cũng có những phần quà trao tặng cho các xã, nơi thực hiện dự án.

Lê Mai