.

Thực hiện Chỉ thị số 05 ở thị xã Ba Đồn đã có sức lan tỏa sâu rộng

Thứ Năm, 24/08/2017, 14:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 24-8, Thị uỷ Ba Đồn tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự có đồng chí Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đồng chí Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.
Đồng chí Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị. Nhờ vậy, việc thực hiện Chỉ thị số 05 có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, làm chuyển biến về ý thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Bên cạnh đẩy mạnh cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, thực hiện tốt công tác thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí, một số cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo, giải quyết và xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại đơn vị, địa phương.

Nhờ gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với các phong trào thi đua, các cuộc vận động nên trên địa bàn thị xã đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Cụ thể như: Hội LHPN thị xã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo qua các phong trào “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo; LĐLĐ thị xã đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, “Đồng hành cùng học sinh vùng biển”; Thị đoàn với “Chương trình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường biển”, “Hè tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Tết ấm cho đồng bào nghèo”, “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”, đồng thời tổ chức trong đoàn viên khối trường THPT mô hình “Viết nhật ký làm theo Bác”...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc còn tồn tại sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm tới.

Hiền Chi