.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy

Thứ Ba, 01/08/2017, 17:24 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 1-8, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy tại xã Lộc Thủy.
 Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nói chuyện với cử tri huyện Lệ Thủy.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện với cử tri huyện Lệ Thủy.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo báo với cử tri huyện Lệ Thủy một số nét cơ bản về kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII. Theo đó, kỳ họp đã tập trung đánh giá, phân tích nguyên nhân kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các tháng cuối năm 2017.
 
Kỳ họp cũng đã thông qua 15 nghị quyết quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cả trước mắt và lâu dài, trong đó có một số nghị quyết chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách trong thực tiễn đời sống xã hội và nguyện vọng của nhân dân.
 
Tiếp đó, cử tri huyện Lệ Thủy kiến nghị: cần có chính sách hỗ trợ giống, vật tư phân bón cho nông dân sau lũ; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường bị xói lở; xây dựng cầu vượt sông Kiến Giang nối xã Lộc Thủy với An Thủy để bảo đảm an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn; tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trên sông Kiến Giang; xây dựng công trình vệ sinh tại các di tích của huyện; có kế hoạch khảo sát để xây dựng kè chống sạt lở dọc sông Kiến Giang; lập hồ sơ đề nghị công nhận đua thuyền trên sông Kiến Giang là lễ hội cấp Quốc gia; quan tâm đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch cho người dân các xã vùng giữa của huyện; việc giải quyết chế độ trợ cấp cho người có công với cách mạng cần được thực hiện kịp thời;…
 
Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã trực tiếp giải trình một số kiến nghị của cử tri và tiếp thu những ý kiến, đề xuất còn lại để chuyển đến các cấp có thẩm quyền giải quyết.
 
Cùng ngày, các đại biểu HĐND tỉnh: Trần Văn Tuân, Nguyễn Quang Năm, Dương Văn Hùng, Dương Thị Chanh, Phạm Quang Hải và Trương Thị Phương Lan cũng đã tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy tại các xã Mai Thủy, Thái Thủy và Ngư Thủy Bắc.
 
Nguyễn Hoàng