.

Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Cựu chiến binh tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022

Thứ Ba, 01/08/2017, 08:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 31-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2017. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh
Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh.

5 năm qua, căn cứ vào chương trình phối hợp hoạt động, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh các cấp đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ và hội viên, đồng thời xác định nội dung, tổ chức ký kết chương trình phối hợp và triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, hai bên đã phối hợp theo dõi hướng dẫn, định hướng các hình thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đặc biệt là hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, chính sách hậu phương quân đội, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, phối hợp xây dựng tổ chức hội và các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.

Giai đoạn 2012-2017, cơ quan Quân sự và các cấp Hội Cựu chiến binh đã vận động quyên góp trên 1,6 tỷ đồng để tặng quà cho thanh niên nhập ngũ; phối hợp thăm hỏi và tặng quà 788 lượt gia đình chính sách, gia đình quân nhân, cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 50 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết; tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng 9 Mẹ Việt Nam anh hùng và tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa với tổng giá trị trên 6,2 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 88 ban liên lạc cựu quân nhân ở các xã, phường, thị trấn và 705 câu lạc bộ cựu quân nhân ở thôn, tiểu khu, tổ dân phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng ghi nhận và đánh giá cao kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh giai đoạn 2012-2017. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra những hạn chế còn tồn tại cần được khắc phục và xác định các nội dung quan trọng mà hai đơn vị cần tiếp tục phối hợp thực hiện tốt trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tặng giấy khen cho 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2017. Kết thúc hội nghị, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022.

Hiền Chi