.

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm

Thứ Sáu, 23/06/2017, 21:24 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 23-6, tại TP. Đồng Hới, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2017 của Cụm 16 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao chủ trì hội nghị.
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao phát biểu chỉ đạo hội nghị.
6 tháng đầu năm 2017, cơ quan chức năng trong khu vực đã khởi tố mới 6.751 vụ/10.694 bị can (chiếm 18,9% số vụ án khởi tố mới của toàn quốc), giảm 7,4% số vụ, 12,9% số bị can. Trong đó, nhóm tội phạm giảm nhiều là tội phạm về tham nhũng, chức vụ giảm 27,2% và tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 9,1%. Tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tăng 14,6%, chủ yếu về hợp đồng vay mượn, mua bán tài sản, quyền sử dụng đất, chia tài sản sau ly hôn, các khiếu kiện trong lĩnh vực quản lý đất đai, tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng tín dụng... Tuy nhiên, theo đánh giá, tình hình tội phạm trong khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.
 
Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND 2 cấp trong khu vực đã kiên quyết thực hiện các quyền yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can; hủy bỏ các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hoặc trực tiếp quyết định khởi tố vụ án, bị can để yêu cầu điều tra. Tỷ lệ bắt tạm giữ chuyển khởi tố về hình sự cao hơn tỷ lệ chung của toàn quốc 0,5%; 100% vụ án được truy tố đúng thời hạn; 99,9% vụ án truy tố đúng tội danh. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được tăng cường, thiết thực và hiệu quả hơn; các kiến nghị, thông báo phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong một số lĩnh vực công tác tăng.
 
Tuy nhiên, tỷ lệ tố giác, tin báo về tội phạm quá hạn giải quyết tăng 1,7% (cao hơn toàn quốc 6,7%); tỷ lệ số vụ án có yêu cầu điều tra thấp hơn nhiều so với toàn ngành trong khi tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung tăng 1,2% (cao hơn tỷ lệ chung của toàn quốc 0,7%); một số vụ án bị Tòa cấp phúc thẩm hủy có liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao yêu cầu, thời gian tới, VKSND 2 cấp ở khu vực tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, nhất là kiểm soát, nắm bắt, đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chú trọng kiểm tra, giám sát, đánh giá công chức để sắp xếp bố trí vị trí công tác phù hợp.
 
Dương Công Hợp