.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đồng bào công giáo

Thứ Năm, 15/12/2016, 10:39 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 15-12, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2014-2019 để tổng kết các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo; hoạt động của Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị lần thứ 3, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh.
Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian qua, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh đã phát huy khả năng phối hợp chặt chẽ với mặt trận, đoàn thể các cấp trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội; vận động bà con giáo dân nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật; thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội, quốc phòng-an ninh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước.
 
Các phong trào thi đua của bà con giáo dân được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với tâm tư, tình cảm, nếp sống đạo của bà con; chứng minh cho tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”.
 
Xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo của đồng bào công giáo, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. Theo đó, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục động viên bà con tích cực lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng; tích cực tuyên truyền pháp luật, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con giáo dân; tạo điều kiện để bà con tổ chức tốt các ngày lễ trọng trong năm; tranh thủ sự giúp đỡ của mặt trận, các đoàn thể, các Hội đồng mục vụ, các giáo xứ, giáo họ để thúc đẩy các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao...
 
Đ.V