.

Hội đàm và ký kết biên bản hợp tác về biên giới giữa Quảng Bình và Sạvẳnnakhệt (Lào)

Thứ Tư, 16/11/2016, 16:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-11tại TP. Đồng Hới, Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Bình đã có buổi hội đàm và ký kết biên bản hợp tác với Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Sạvẳnnakhệt, nước CHDCND Lào do đồng chí Phô Xay-Xay Nhạ Sỏn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sạvẳnnakhệt dẫn đầu. Về phía tỉnh Quảng Bình, có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

 Hai đoàn tiến hành ký kết biên bản hợp tác năm 2017
Hai đoàn ký kết biên bản hợp tác.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã đánh giá tình hình, kết quả hợp tác về biên giới và thực hiện thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào giữa hai tỉnh Quảng Bình và Sạvẳnnakhệt năm 2016.

Theo đó, hai bên đã duy trì hiệu quả quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh và biên giới giữa các cấp chính quyền, các lực lượng chuyên trách; duy trì chế độ hội đàm thường niên giữa cấp tỉnh cùng như lực lượng chức năng. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về biên giới, bảo vệ an toàn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; việc hợp tác thực hiện các chủ trương, chính sách, vấn đề người di cư tự do, kết hôn trong khu vực biên giới... đạt nhiều kết quả khả quan.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nêu rõ những khó khăn, tồn tại trong hợp tác về biên giới thời gian qua giữa hai tỉnh và các phương án giải quyết.

Trên tinh thần hữu nghị và hợp tác, hai bên đã trao đổi, thống nhất nội dung phối hợp và tiến hành ký kết biên bản hợp tác năm 2017. Hai bên sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả giữa các cấp chính quyền và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới. Thường xuyên trao đổi các thông tin liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi bên. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam-Lào và thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vượt biên trái phép, buôn lậu, vận chuyển các chất ma túy qua biên giới, khai thác gỗ, lâm sản và săn bắt động vật hoang dã trái phép cùng những nội dung quan trọng về phát triển cửa khẩu, kinh tế-xã hội khu vực biên giới...

Cuộc hội đàm tiếp theo về công tác biên giới dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2017 tại thị xã Caysỏn Phômvihản, tỉnh Sạvẳnnakhệt, nước CHDCND Lào. Thời gian cụ thể sẽ được trao đổi thông qua cơ quan ngoại giao của hai tỉnh.

N.M