.

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ ngư dân

Thứ Hai, 02/05/2016, 16:32 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 2-5, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị UBND tỉnh để đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân ổn định sản xuất, đời sống. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Qua báo cáo của Sở Nông nghiệp-PTNT, Sở Công thương và các ngành có liên quan, tình hình sản xuất của bà con ngư dân trong tỉnh từ ngày 30-4 đến nay đã dần hồi phục. Số tàu cá đánh bắt xa bờ cập bến với số lượng 12 chiếc, sản lượng cá 112 tấn; trong đó có 5 tàu cập các cảng cá trên địa bàn với số lượng cá 44 tấn đều được các cơ quan chức năng tiến hành xác nhận nguồn gốc và kiểm định, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định và được thu mua hết.
 
Hoạt động du lịch có dấu hiệu tích cực, lượng khách du lịch đến Phong Nha-Kẻ Bàng tăng 30% so với dịp lễ 30-4 và 1-5 năm ngoái, nhiều du khách đã tắm biển và sử dụng hải sản biển. Hoạt động mua bán thực phẩm tại các chợ trên địa bàn khá ổn định, cá biển được bán trở lại ở các chợ, tâm trạng người dân bớt lo lắng căng thẳng hơn trước...
 
Dự báo trong vài ngày tới mỗi ngày có khoảng 10-15 tàu đánh bắt xa bờ cập bến. Các cơ sở thu mua sẵn sàng bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho ngư dân. Đối với các tàu nhỏ, công suất 20VC trở xuống hiện tại chưa được đánh bắt vùng gần bờ, nên ngư dân đang gặp khó khăn.
 
Trong lúc đợi chính sách hỗ trợ của Chính phủ, trước mắt UBND tỉnh đã có chính sách hỗ trợ cho mỗi tàu công suất 20VC trở xuống 1 triệu đồng/chiếc, hỗ trợ 20% giá cá đánh bắt xa bờ và mỗi khẩu 10kg gạo...
 
Để việc hỗ trợ này trợ kịp thời đến với ngư dân, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương nhanh chóng thống kê số lượng tàu, thuyền trên địa bàn theo tinh thần dân chủ, công khai để mọi người dân được biết, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng. Sở Nông nghiệp-PTNT, Sở Công thương lập tổ công tác túc trực 24/24h tại các cảng cá để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận hải sản đánh bắt xa bờ, đồng thời vận động các đại lý tổ chức thu mua toàn bộ hải sản cho ngư dân.
 
Các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh đối với ngư dân bị thiệt hại do cá chết bất thường; vận động mọi người dân, doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ cá, làm sạch môi trường biển, đẩy mạnh hoạt động du lịch, nhằm ổn định tình hình, giúp dân vượt qua khó khăn ổn định đời sống...
 
P.V