.

Ngành Giáo dục-Đào tạo: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Thứ Sáu, 15/05/2015, 16:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng nay (15-5), Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các Sở Giáo dục-Đào tạo khu vực Bắc Trung bộ; các nhà giáo lão thành; cùng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các em học sinh xuất sắc trong học tập, rèn luyện… đại diện cho trên 1,9 vạn cán bộ, giáo viên và hơn 20 vạn học sinh đến từ 600 trường học, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh đã về tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ngành Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ngành GD-ĐT Quảng Bình.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất", trong 5 năm qua (2010-2015) với sự quan tâm, phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành và toàn xã hội, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của các thế hệ thầy và trò toàn tỉnh, ngành Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Bình tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng: là tỉnh thứ 23/63 tỉnh, thành trong cả nước hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (thời điểm tháng 10-2014); cơ sở vật chất-thiết bị trường học tiếp tục được quan tâm xây dựng và từng bước quy hoạch khang trang, xanh, sạch, đẹp, với tỉ lệ trường học kiên cố, cao tầng, trường đạt chuẩn Quốc gia tăng mạnh và vững chắc; đội ngũ nhà giáo ổn định về số lượng, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên (hàng năm tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT chiếm trên 97%); chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì (số học sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia các môn văn hóa THPT luôn chiếm hơn 50% số học sinh dự thi, đạt mức khá trong cả nước); tỉ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt khá (bình quân có khoảng trên 50% số học sinh tốt nghiệp phổ thông thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng); giáo dục miền núi và dân tộc có bước chuyển biến đáng kể.

Ngoài ra, phong trào xã hội hoá giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài tiếp tục thu được những kết quả đáng khích lệ; công tác thi đua-khen thưởng có nhiều đổi mới, từng bước đi vào nền nếp, trở thành động lực để cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, đầu năm 2015 Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ngành GD-ĐT Quảng Bình; đồng thời tặng thưởng 6 Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho 6 cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.

Nhân dịp này, Bộ GD-ĐT đã tặng bằng khen cho 16 học sinh đạt giải chính thức tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT, năm học 2014-2015; có 14 tập thể và 10 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 32 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành trong giai đoạn 2010-2015 đã được nhận giấy khen của Sở GD-ĐT.

Đồng chí Đoàn Đức Liêm, TUV, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo trao bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm học 2014-2015.
Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT trao bằng khen của Bộ GD-ĐT cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 năm học 2014-2015.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương đội ngũ nhà giáo đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, bám lớp, bám trường với tình yêu thương học sinh và trách nhiệm đối với nhân dân, đã năng động, sáng tạo vươn lên dạy tốt, nhất là những nhà giáo công tác ở vùng khó khăn đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà; khen ngợi các em học sinh chăm chỉ, vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện để đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi cấp Quốc gia…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, với truyền thống của một vùng đất học, trong thời gian tới ngành GD-ĐT sẽ tiếp tục phát triển, thực hiện thành công công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo GD-ĐT theo Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Nội Hà