.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020

Thứ Bảy, 09/05/2015, 16:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 8-5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2010-2015 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020.

Đại diện BCH Quân sự tỉnh và Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020.

Trong 5 năm phối hợp hoạt động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp kịp thời, tích cực triển khai thực hiện và đạt những kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là hiệu quả phối hợp, thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng (xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, huấn luyện, diễn tập, khắc phục hậu quả thiên tai); xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng-an ninh; phối hợp xây dựng tổ chức Hội và các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.

Theo đó, các cơ quan Quân sự phối hợp với các cấp Hội Nông dân đã thực hiện 12.148 buổi tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hơn 1 triệu lượt cán bộ, hội viên nông dân; phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ hơn 18 ngàn hộ nông dân thoát nghèo, xây tặng 12 nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, đóng góp trên 1,5 tỷ đồng cho đồng bào bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống...

Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham gia phối hợp thực hiện công tác tuyển quân và gọi công dân nhập ngũ. Trong 5 năm, các xã, phường, thị trấn tổ chức giao nhận 4.090 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu, trên 32.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia lực lượng dân quân, tham gia huấn luyện quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh…

Sau khi thảo luận, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020.

Diệu Hương