.

Tiếp tục xây dựng hồ sơ giới thiệu các nghệ nhân tiêu biểu

Thứ Ba, 10/02/2015, 14:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-2, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam (DSVHVN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, Trung ương Hội DSVHVN đánh giá Hội DSVHVN tỉnh Quảng Bình là một đơn vị hoạt động có hiệu quả được các cấp chính quyền địa phương tín nhiệm. Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội DSVHVN (2004-2014), Hội Di sản tỉnh Quảng Bình là một trong ba đơn vị trong cả nước được Trung ương Hội tặng bằng khen. Đây cũng là thời gian các hội viên đã phát huy cao vai trò cao trong hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn nhiều công trình văn hóa có giá trị.

Tiêu biểu như các tác giả hội viên: Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thái, nhà thơ Văn Lợi, các nhà nghiên cứu: Văn Tăng, Đỗ Duy Văn, Đặng Kim Liên, Ngọc Hiên Hiên, Trần Văn Chường, Hồ Duy Thiện, Nguyễn Ngọc Trai, Nguyễn Viết Mạch…

Hội đã có nhiều hoạt động ấn tượng như tổ chức vinh danh nghệ nhân dân gian Quảng Bình lần thứ nhất, tổ chức phục vụ cuộc khảo sát của Ban pháp chế-HĐND tỉnh về tính chất vai trò nhiệm vụ của Hội Di sản tỉnh; phát động cuộc thi sáng tác thơ Lục bát và thơ Đường với chủ đề “Quảng Bình-Khúc ca nguồn cội” thiết thực chào mừng kỷ niệm 410 năm có danh xưng Quảng Bình…

Bên cạnh đó, Hội đã tham gia với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch khảo cứu đề tài hát Bài chòi khu vực miền Trung; xây dựng hồ sơ và xét duyệt nghệ nhân tiêu biểu của Quảng Bình, công nhận nghệ nhân Dân gian Việt Nam; phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch xuất bản tập 3 “Quảng Bình ẩn tích thời gian”…Các chi hội cơ sở đã phát huy cao trách nhiệm có nhiều hoạt động được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Năm 2015 Hội DSVHVN tỉnh đã đề ra phương hướng với nhiều nhiệm vụ quan trọng như: tiếp tục xây dựng hồ sơ giới thiệu các nghệ nhân tiêu biểu; đề xuất những nghệ nhân tiêu biểu trình hội đồng xét duyệt nghệ nhân ưu tú của tỉnh; phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (2005-2015) và 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành sắc lệnh “Bảo tồn cổ tích Việt Nam”; xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác thơ Đường luật và thơ Lục bát với chủ đề “Thắp sáng niềm tin”...

Phan Hòa