.

Thị xã Ba Đồn: Tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng"

Thứ Ba, 10/02/2015, 15:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-2, UBND thị xã Ba Đồn tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho các bà mẹ trên địa bàn đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo thị xã Ba Đồn truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước
Lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” tại thị xã Ba Đồn.

Thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”, thời gian qua, UBND thị xã Ba Đồn đã chỉ đạo các địa phương lập hồ sơ, đề nghị và được Chủ tịch nước quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho các mẹ trên địa bàn.

Đến nay, toàn thị xã có 4 mẹ được phong tặng và 88 mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”.

Nhằm tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn, cùng với việc tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”, Thị ủy và UBND thị xã Ba Đồn đã kịp thời chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt các chế độ chính sách thường xuyên đối với các bà mẹ còn sống và đề nghị cấp trên cấp kinh phí khen thưởng để gửi tới 4 bà mẹ được phong tặng và 60 bà mẹ được truy tặng đợt này với số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Nhân lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho các bà mẹ, lãnh đạo thị xã Ba Đồn đã kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc bằng những việc làm cụ thể như: thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các cá nhân và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

Hiền Chi