Phó Thủ tướng kiểm tra sản xuất, cung ứng năng lượng dịp Tết

Cập nhật lúc 10:41, Thứ Ba, 10/02/2015 (GMT+7)

Ngày 9-2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ninh, thăm và làm việc tại một số cơ sở sản xuất, truyền tải điện và khai thác than trên địa bàn.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị các nhà máy, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tiếp tục chú trọng hơn nữa trong công tác sản xuất, vận hành, đảm bảo an toàn. Ảnh: VGP/Lê Tuấn
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị các nhà máy, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tiếp tục chú trọng hơn nữa trong công tác sản xuất, vận hành, đảm bảo an toàn. Ảnh: VGP/Lê Tuấn

Phó Thủ tướng đã tới thăm và làm việc tại Công ty Tuyển than Cửa Ông, Mỏ than Nam Khe Tam, khu nhà ở công nhân của Tổng Công ty Đông Bắc.

Tại đây, đoàn đã nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, việc chăm lo đời sống, công ăn việc làm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của các đơn vị ngành Than, Khoáng sản.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả hoạt động tại các đơn vị, đồng thời chỉ ra các yêu cầu nhiệm vụ mới cho ngành Than trong việc đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, chuẩn bị mọi điều kiện, sẵn sàng, chủ động cho kế hoạch 5 năm tới (2016-2020).

Ngoài đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất than sẽ ngày càng đòi hỏi cao, Phó Thủ tướng lưu ý việc đổi mới công nghệ, duy trì kỷ luật lao động để đảm bảo cao nhất yêu cầu an toàn lao động, hiệu quả khai thác; tiếp tục ổn định, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và công nhân viên chức lao động.

Tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 và 2, Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh thuộc Truyền tải điện Đông Bắc 1, Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của các đơn vị sản xuất, truyền tải điện từ vùng sản xuất trọng điểm Đông Bắc tham gia điều hòa cho hệ thống lưới điện tuyền tải quốc gia, phục vụ nhu cầu điện đất nước.

Phó Thủ tướng đề nghị các nhà máy, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tiếp tục chú trọng hơn nữa trong công tác sản xuất, vận hành, đảm bảo an toàn, thu nhập cho người lao động.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng gửi lời chúc toàn thể người lao động của các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó; đảm bảo chế độ trực Tết, phục vụ tốt nhu cầu năng lượng trong dịp Tết, tạo đà thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm mới.

Theo Nguyên Linh (Chinhphu.vn)

,
,
.
.
.
.
.
.
.
.