.

Giải kéo co bãi biển nam, nữ thành phố Đồng Hới

Thứ Sáu, 28/04/2017, 15:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng nay (28-4), tại bãi biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới đã khai mạc giải kéo co bãi biển Đại hội TDTT.  Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2017.

>> "Âm nhạc đường phố" hứa hẹn là sản phẩm du lịch độc đáo

>> Khai trương "Ẩm thực hương quê"

>> Mở màn ấn tượng của Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới năm 2017

Giải kéo co bãi biển nội dung thi đấu dành cho nam diễn ra quyết liệt
Giải kéo co bãi biển nội dung thi đấu dành cho nam diễn ra quyết liệt.

Giải kéo co bãi biển nam, nữ là môn thi đấu tập thể và là nội dung quan trọng trong chương trình Đại hội TDTT thành phố Đồng Hới lần thứ VIII năm 2017-2018.

Giải kéo co bãi biển Đại hội TDTT thành phố gồm 2 nội dung thi đấu: kéo co nam và nữ. Tham gia giải có 336 HLV và VĐV của 32 đội kéo co nam, nữ thuộc 16 xã, phường trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Theo điều lệ, các VĐV tham gia giải yêu cầu phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương. 

Sau gần một ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt với tinh thần đoàn kết và cao thượng, giải đã kết thúc tốt đẹp. Kết quả: kéo co nam phường Bắc Nghĩa giải nhất, xã Đức Ninh giải nhì và phường Phú Hải giải ba; về kéo co nữ, giải nhất thuộc về đội xã Đức Ninh, giải nhì xã Lộc Ninh và giải ba phường Đức Ninh Đông.

Giải kéo co bãi biển nội dung thi đấu dành cho nữ sôi nổi
Nội dung thi đấu dành cho nữ cũng diễn ra sôi nổi.
Các đội thi đấu với tinh thần thượng võ
Các đội thi đấu với tinh thần đoàn kết.
Người dân đến tham gia và cổ vũ nhiệt tình tại giải thi đấu kéo co tại bãi biển Nhật Lệ
Người dân đến tham gia và cổ vũ nhiệt tình giải thi đấu kéo co tại bãi biển Nhật Lệ.

    N.L