.

Bỉ tiếp nhận số lượng người tị nạn kỷ lục trong năm 2016

Thứ Bảy, 31/12/2016, 13:39 [GMT+7]

Năm 2016, số lượng người nhập cư được cấp quy chế tị nạn tại Bỉ tăng cao kỷ lục. Tính từ ngày 1-1 đến 30-11-2016, có tổng cộng 14.241 người nhập cư được nhà nước Bỉ chấp thuận cho hưởng quy chế tị nạn, tăng khoảng 30% so với năm 2015 - năm đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng người di cư.

(Nguồn: UNICEF)
(Nguồn: UNICEF)

Trong khi đó, số đơn mới xin tị nạn tại Bỉ trong năm 2016 lại giảm rõ rệt. Điều này có thể được lý giải là do sự tồn đọng các hồ sơ cũ từ năm 2015.

Cơ quan phụ trách người tị nạn và không quốc tịch của Bỉ (CGRA) cho biết số đơn xin nhập cư trong năm 2016 là 17.131 đơn, giảm gần 62% so với năm 2015 khi Bỉ tiếp nhận 44.760 đơn.

Sự giảm rõ rệt số lượng đơn xin nhập cư được giải thích bởi sự sụt giảm số lượng người di cư đến từ các nước Syria và Afghanistan.

Cơ quan chức năng cho biết lượng người tị nạn đến từ Syria giảm từ trung bình 867 người/tháng xuống còn 227 người/tháng, và người Aghanistan giảm từ 692 xuống 238/tháng. Người tị nạn mang hai quốc tịch này hiện chiếm số lượng đông nhất trong số những người đệ đơn xin tị nạn tại Vương quốc Bỉ.

Theo TTXVN/Vietnam+