.

Công an TP. Đồng Hới : Bắt 4 đối tượng trộm chó

Thứ Ba, 19/04/2016, 15:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 19-4, Công an TP. Đồng Hới cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt đối với Hoàng Đỉnh (SN 1987), Bùi Vũ Lâm (SN 1986), trú tại tổ dân phố (TDP) 1, phường Bắc Nghĩa và Đào Văn Quý (SN 1978), trú ở thôn 2 và Nguyễn Tiến Trọng (SN 1988), trú ở thôn 4 xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thì trước đó vào tối ngày 19-11-2015, nhóm 4 đối tượng Đỉnh, Lâm, Quý và Trọng đã điều khiển 2 xe mô tô 73N9-1559 và 73G1-070.84 cùng với dây thòng lọng đã tiến hành bắt trộm chó nhà bà Phạm Thị Phương, ở TDP Diêm Nam, phường Đức Ninh Đông và tiếp tục gây vụ trộm chó tại nhà bà Bùi Thị Hạ, ở TDP Diêm Bắc 1, phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới.

4 đối tượng tại Cơ quan điều tra Công an TP. Đồng Hới.
4 đối tượng tại Cơ quan điều tra Công an TP. Đồng Hới.

Sau đó, chúng đem bán cho Nguyễn Thị Diệp, ở TDP 14, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới với giá 1 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. Theo kết luận định giá thì tài sản bị chiếm đoạt là 2 con chó có trị giá 2,7 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 7-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Đỉnh, Lâm, Quý và Trọng về tội trộm tài sản.

Thời gian gần đây, Công an TP. Đồng Hới đã liên tiếp phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng trộm chó, tuy nhiên tình trạng trên vẫn không thuyên giảm, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Thủ đoạn của các đối tượng này rất manh động, liều lĩnh không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn khiến tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp.

Do đó, người dân bị mất trộm chó hoặc chứng kiến cảnh trộm chó cần bình tĩnh, tránh nhữnh hành vi quá khích, cần kịp thời báo với chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng xử lý.

Trần Tuấn