.

Công an huyện Quảng Ninh: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết

Thứ Sáu, 05/02/2016, 10:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an an tỉnh, thời gian qua, Công an huyện Quảng Ninh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội lần thứ XII của Đảng, bảo đảm an ninh, trật tự dịp cuối năm, đặc biệt là Tết nguyên đán Bính Thân 2016, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực...

Đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh cho biết: Năm 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia.

Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác quản lý hành chính được tăng cường; trật tự an toàn giao thông được bảo  đảm; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố và phát huy hiệu quả. Những kết quả đó góp phần quan trọng vào việc tạo môi trường ổn định, thúc đẩy kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương phát triển.

Ảnh 9 : Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Quảng Ninh tích cực tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Quảng Ninh tích cực tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT.

Tuy nhiên, tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn giao thông một số nơi trên địa bàn huyện vẫn diễn ra phức tạp; các vụ cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản xảy ra còn nhiều... Trong năm 2015 trên địa bàn xảy ra 31 vụ phạm pháp hình sự (giảm 10 vụ so với cùng kỳ), làm chết 1 người, bị thương 12 người, thiệt hại tài sản 478 triệu đồng; tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 14 vụ, làm 14 người chết, 9 người bị thương, thiệt hại tài sản 161 triệu đồng (giảm 1 vụ, 4 người chết và 1 người bị thương so với cùng kỳ); tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 5 vụ, làm chết 3 người, bị thương 2 người...

Vào thời điểm cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội thường có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp hơn, nhất là vào thời điểm diễn ra Đại hội lần thứ XII của Đảng. Thực hiện kế hoạch số 2545/KH-CAT-PV11 ngày 15-12-2015 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Quảng Ninh đã triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, thời gian từ ngày 16-12-2015 đến ngày 15-2-2016.

Theo đó lực lượng Công an huyện và các xã, thị trấn đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá các thế lực thù địch; chủ động đánh trúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; làm giảm các loại tội phạm gây án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, các vụ cháy, nổ và TNGT rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng...

Trong đó, tập trung ở các địa bàn phức tạp, các vùng giáp ranh giữa Quảng Ninh - Lệ Thủy, Quảng Ninh - Đồng Hới, các khu vực có trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, chợ...; các xã trên tuyến biên phòng Hải Ninh, Trường Sơn; tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn thị trấn Quán Hàu, đường Hồ Chí Minh nhánh đông, tây, tỉnh lộ 4B, các tuyến đường giao thông tập trung ở các đường liên xã, các bến đò ngang; các điểm có nguy cơ dẫn đến điểm đen như: Rào Đá, ngã năm cầu Quán Hàu, ngã tư Xuân Ninh - Trường Xuân....

Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện còn phối hợp với các lực lượng Kiểm lâm, Thuế, Quản lý thị trường triển khai các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện xử lý kịp thời vụ vận chuyển lâm sản trái phép, buôn bán pháo nổ, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết...

“Sau hơn một tháng ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, lực lượng Công an huyện, đã trấn áp, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong dịp diễn ra Đại hội lần thứ XII của Đảng... Với việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tấn công trấn áp tội phạm, chắc chắn rằng tình hình an ninh, trật tự ở huyện Quảng Ninh sẽ có những chuyển biến tích cực trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, người dân sẽ được tận hưởng một cái tết đầm ấm, hạnh phúc và an bình” - Đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh khẳng định.

Hương Trà