.

Xung kích trên mặt trận phòng chống tội phạm

Thứ Sáu, 07/06/2013, 17:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, thực hiện nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45)- Công an tỉnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, tập trung đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự côn đồ hung hãn, các ổ nhóm trộm cắp, cướp giật và các đường dây hoạt động tệ nạn có quy mô lớn trên địa bàn. Nỗ lực, quyết tâm và cả sự mất mát hy sinh thầm lặng của những người lính hình sự đã lập nên nhiều chiến công, góp phần giữ vững an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân tỉnh nhà.

Từ những phong trào thi đua

Phòng PC45 được xem là một trong những lực lượng mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và bài trừ tệ nạn xã hội. Nhiều năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các ngành, các cấp phát động, CBCS trong đơn vị đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân.

Bất kể nắng, mưa, ngày đêm, CBCS Phòng PC45 vẫn âm thầm, bền bỉ triển khai các kế hoạch đấu tranh trấn áp tội phạm, nhằm loại trừ mầm mống của cái ác ra khỏi đời sống xã hội, như lời cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã căn dặn “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống...”.

Đại tá Trần Sơn, Trưởng phòng PC45 cho biết: Những năm qua, phong trào thi đua ái quốc đã được CBCS đơn vị thực hiện có hiệu quả thông qua các phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, ghi sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” và đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”... Đây chính là nền tảng làm nên những thành tích, chiến công của đơn vị trong công tác chiến đấu cũng như xây dựng lực lượng, để Phòng PC45 nhiều năm liên tục được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì ANTQ cấp cơ sở”.

Nhận thức được tầm quan trọng của các phong trào thi đua, Ban chỉ huy Phòng PC45 đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nội dung của từng phong trào phù hợp với đặc điển, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Tổ chức quán triệt trong toàn đơn vị, nhằm nhắc nhở CBCS không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an đối với công việc được giao, tích cực đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

CBCS Phòng PC45 triệt phá đường dây lô đề do Nguyễn Hữu Thọ (Bảo Ninh- Đồng Hới) làm chủ.
CBCS Phòng PC45 triệt phá đường dây lô đề do Nguyễn Hữu Thọ (Bảo Ninh, Đồng Hới) làm chủ.

Đặc biệt, đối với phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cùng với việc xây dựng kế hoạch, Ban chỉ huy đơn vị còn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị cho CBCS; thông qua các buổi giao ban đơn vị, tổ chức cho CBCS học tập, nghiên cứu các bài nói, bài viết của Bác về tư cách người công an cách mạng. Từ đó, giúp CBCS tu dưỡng đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tấn công trấn áp tội phạm.

Đến những chiến công

Qua thực hiện các phong trào thi đua, 5 năm qua chất lượng các mặt công tác của Phòng PC45 nói chung và từng CBCS nói riêng có nhiều chuyển biến rất tích cực. Đơn vị đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Xác lập và đấu tranh có hiệu quả 16 chuyên án/73 đối tượng, điển hình như chuyên án “911Y” bắt 5 đối tượng côn đồ chuyên cưỡng đoạt tài sản của các nhà nghỉ, khách sạn và gái mại dâm trên địa bàn phường Hải Thành, chuyên án “269T” trộm cắp xe máy, bắt khởi tố 7 đối tượng, đấu tranh làm rõ 15 vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh ta và Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, thu hồi 11 xe máy...

Quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh về nâng cao tỷ lệ triều tra khám phá án, CBCS Phòng PC45 đã tích cực bám địa bàn, triển khai linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, trực tiếp và phối hợp với Công an các huyện, thành phố điều tra làm rõ 168 vụ án hình sự/364 đối tượng; khai thác mở rộng hàng trăm vụ án khác thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả cho người bị hại, trong đó có 34 vụ/58 đối tượng phạm tội giết người.

Đáng chú ý là, trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Công an các tỉnh truy bắt kịp thời các đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng được dư luận đánh giá cao như: phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang xác minh, truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Hiệp phạm tội giết người, cướp tài sản; phối hợp với Công an Hà Nội truy bắt đối tượng Nguyễn Trung Thành can tội giết người.

Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được đơn vị điều tra khám phá trong thời gian ngắn, được nhân dân mến phục như vụ Hồ Nhật Linh giết chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung đang mang thai 8 tháng xảy ra ở Đại Trạch (Bố Trạch), vụ Cao Bình Định dùng súng, vật liệu nổ gây án tại Trung Hóa (Minh Hóa), vụ ném mìn vào nhà anh Đoàn Công Viên ở Phú Trạch (Bố Trạch).

Ngoài ra, Phòng PC45 còn thụ lý điều tra 172 vụ án/388 bị can, đã chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 138 vụ/337 bị can; phát hiện triệt phá 36 ổ nhóm/185 đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội, lập hồ sơ khởi tố điều tra 46 đối tượng, xử lý hành chính 139 đối tượng, thu hồi tang vật nộp ngân sách hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, gần đây CBCS Phòng PC45 đã tập trung triệt phá nhiều đường dây cờ bạc có quy mô lớn, phức tạp kéo dài, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, điển hình là vụ Nguyễn Hữu Thọ ở Bảo Ninh (Đồng Hới) thuộc chuyên án “313-T”, triệt xóa một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề hoạt động liên huyện, liên tỉnh với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi...

Có thể nói rằng, những chiến công của CBCS Phòng PC45 là những đòn đánh mạnh, đánh trúng các loại tội phạm hình sự, lưu manh chuyên nghiệp, kịp thời trấn áp các ổ nhóm, đối tượng hình sự cộm cán. Qua đó, triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện hình thành các băng, nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, mang lại bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Ghi nhận những kết quả công tác mà CBCS Phòng PC45 đã đạt được trong 5 năm qua, Chủ tịch nước đã tặng thưởng cho đơn vị Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba. Bên cạnh đó, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân trong đơn vị đã được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen.

                                                                              Anh Tuấn