Về việc tranh chấp diện tích sử dụng hố bom ở thôn Minh Phượng, xã Quảng Thọ (Quảng Trạch):

UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm

Cập nhật lúc 15:31, Thứ Ba, 10/05/2011 (GMT+7)

         

Hố bom tranh chấp giữa hai gia đình
Hố bom tranh chấp giữa hai gia đình

  Chúng tôi xin tóm lược sự việc này như sau: Năm 1977, hai gia đình bà Nguyễn Thị Thiện và Trần Thị Thanh Lịch được HTX Minh Lợi và UBND xã Quảng Thọ đồng ý cấp đất làm nhà ở phía sau Đài khí tượng (nay thuộc thôn Minh Phượng, xã Quảng Thọ, Quảng Trạch).

 

Đất làm nhà ở của hai gia đình nằm liền kề nhau, nhưng không xác định rõ ranh giới và diện tích sử dụng. Cùng thời điểm cấp đất làm nhà ở, HTX Minh Lợi đồng ý cho gia đình bà Lịch sử dụng diện tích hố bom nằm liền kề phía trước đất ở của hai gia đình để trồng rau, nhưng cũng không xác định cụ thể ranh giới và diện tích.

Trên thực tế, hai gia đình bà Thiện và bà Lịch đều có công san lấp và sử dụng diện tích đất hố bom để trồng rau, thả cá. Đến năm 1982, hai gia đình xảy ra xích mích về việc sử dụng hố bom nên để giải quyết sự việc, HTX Minh Lợi đã cấp ½ diện tích hố bom nói trên cho gia đình bà Nguyễn Thị Thiện sử dụng trồng rau.

Tuy nhiên do bà Trần Thị Thanh Lịch đã tiến hành đắp bờ ngăn phần diện tích hố bom mà bà cho rằng thuộc quyền sử dụng của mình, dẫn đến bà Nguyễn Thị Thiện tranh chấp khiếu kiện.

Sau đó, bà Lịch đã xây hàng rào và san lấp hố bom phía bên vườn của gia đình nên UBND xã Quảng Thọ ban hành các quyết định xử lý hành vi xây dựng này. Tiếp đó, nhằm giải quyết việc tranh chấp hố bom giữa hai gia đình, UBND xã Quảng Thọ đã đề ra nhiều phương án xử lý nhưng vì nhiều lý do cả hai gia đình bà Thiện và bà Lịch lại tiếp tục khiếu kiện khiến sự việc kéo dài.    

Năm 1993,  xã Quảng Thọ đã tiến hành đo đạc bản đồ, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi cơ quan chức năng kiểm tra sổ đăng ký ruộng đất (mẫu 5b) cho thấy, hộ bà Trần Thị Thanh Lịch đăng ký sử dụng thửa đất số 209, tờ bản đồ số 03 với diện tích 540m2; hộ bà Nguyễn Thị Thiện đăng ký sử dụng thửa đất số 207, tờ bản đồ số 03 với diện tích 890m2. Phần hố bom còn lại chưa san lấp có thửa riêng (ký hiệu là ao), độc lập với các thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai gia đình có diện tích là 23,9m2.
 

 

 

 

      Để ổn định tình hình trên địa bàn, đồng thời thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 21-4-2011, UBND huyện Quảng Trạch đã có công văn số 251/UBND về việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại giữa bà Nguyễn Thị Thiện và bà Trần Thị Thanh Lịch về tranh chấp diện tích sử dụng hố bom giữa hai gia đình.

Ngoài ra, UBND huyện yêu cầu UBND xã Quảng Thọ phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện nghiêm túc quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 24-5-2010 của UBND huyện.

Theo quyết định này, UBND xã Quảng Thọ, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện cắm lại mốc giới sử dụng đất giữa hai gia đình ông Nguyễn Tiến Hùng (con bà Nguyễn Thị Thiện) và bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (con bà Trần Thị Thanh Lịch) theo đúng ranh giới thể hiện trên bản đồ địa chính năm 1993.

Sau khi xác định lại ranh giới trên thực địa, căn cứ thỏa thuận giữa hai gia đình và khối lượng thực tế để yêu cầu gia đình ông Nguyễn Tiến Hùng hoàn trả chi phí san lấp phần diện tích hố bom giới hạn bởi đường ranh giới thẳng theo bản đồ nói trên và tường rào mà gia đình bà Lịch đã xây dựng bên phía đất của gia đình ông Hùng.

Bên cạnh đó, hướng dẫn gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (là người sử dụng thửa đất tiếp giáp với hố bom) làm thủ tục bổ sung diện tích 23,9m2 đất hố bom và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

 
 

                                                       Bài, ảnh: Minh Văn

 

 

,
.
.
.