Sở Giáo dục - Đào tạo: Triển khai công tác tuyển sinh năm 2012

Cập nhật lúc 21:35, Chủ Nhật, 18/03/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 16-3, Sở Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2011 và triển khai nhiệm vụ tuyển sinh năm 2012.

Mùa tuyển sinh năm 2011 được Sở Giáo dục - Đào tạo chuẩn bị khá chu đáo, công tác hồ sơ được tổ chức thực hiện khẩn trương theo đúng quy trình và tiến độ của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định.

Năm 2011, Quảng Bình đã thu nhận 23.584 hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường ĐH, CĐ, tăng 2.371 hồ sơ so với năm 2010. Có 6.938 thí sinh trúng tuyển ĐH và CĐ (ĐH có 4.445 thí sinh, CĐ 2.493 thí sinh), đạt 42,34% trên tổng số lượt thí sinh dự thi, cao hơn năm 2010 là 2,95%.

Tuy nhiên, Quảng Bình chỉ xếp thứ 47 trên 63 tỉnh thành trong bảng xếp hạng kết quả thi đại học. Bên cạnh đó, số lượng thí sinh TCCN nhập học có 948 học sinh, chỉ đạt 53,55% so với chỉ tiêu được giao, thấp hơn tỷ lệ bình quân của cả nước và giảm so với năm 2010...

Tại hội nghị, Sở Giáo dục - Đào tạo đã phổ biến những điểm mới và chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, để kỳ thi tuyển sinh năm 2012 đạt kết quả tốt. Cụ thể, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2012 có nhiều điểm mới như: Tuyển thẳng học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2012 vào ĐH và giải khuyến khích vào CĐ các ngành đúng hoặc ngành gần với môn học sinh đoạt giải theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Năm nay, ngoài các khối thi truyền thống A, B, C, D và các khối năng khiếu, sẽ bổ sung thêm khối A1 gồm 3 môn thi Toán, Vật lý, tiếng Anh. Với các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 4 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, có nguyện vọng học tại trường ĐH Vinh hoặc các trường ĐH đóng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được dự thi tại cụm thi Vinh.

Bổ sung quy định về chính sách ưu tiên đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ...

                                                                                                          P. V



,
.
.
.