.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Minh Hoá: Sức lan toả làm theo tấm gương Bác Hồ

Thứ Năm, 25/12/2014, 07:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Minh Hoá đã xuất hiện những cách làm hay, những điển hình tiên tiến có sức lan tỏa sâu rộng bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Tuyến kênh mương xã Minh Hoá, nhà nước và nhân dân cùng làm.
Tuyến kênh mương xã Minh Hoá, nhà nước và nhân dân cùng làm.

Qua lời giới thiệu của đồng chí Bí thư Huyện uỷ Minh Hoá mới đây, chúng tôi về Xuân Hoá là một trong hai đảng bộ được chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Đảng bộ huyện. Đồng chí Đinh Văn Cơ, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết việc làm theo Bác Hồ rõ nét nhất ở Xuân Hoá là đã khơi dậy phong trào thi đua phát triển kinh tế vườn rừng, kết hợp chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo.

Kết quả đáng ghi nhận ở Đảng bộ Xuân Hoá là tích cực vận động nhân dân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Theo đó, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân hiến đất, chặt cây mở đường nông thôn.

Kết quả, thôn Cầu Lợi 1 có 24 hộ hiến đất 1.874m2; thôn Quy Hợp 2 có 14 hộ hiến đất 759m2; thôn Quy Hợp 3 có 14 hộ hiến đất 1.456m2; thôn Ba Nương có 6 hộ hiến đất 224m2; thôn Cây Dầu có 6 hộ hiến đất 223m2... Ngoài ra, người dân còn chặt phá hàng trăm cây ăn quả để làm đường.

Việc làm theo Bác ở Minh Hoá đã lan tỏa đến tận các bản làng xa xôi. Trên địa bàn huyện có nhiều vị già làng trưởng bản đã phát huy vai trò quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điển hình như ông Cao Quý Nhèng và ông Hồ Pheo, xã Dân Hoá gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, vận động bà con dân bản xoá bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hoá.

Ở bản Ka Ai, Dân Hoá đang trở thành điểm sáng về phong trào xây dựng nếp sống văn hoá ở vùng đông bào dân tộc thiểu số. Ngày trước ở bản Ka Ai thường xảy ra tệ nạn rượu chè, cờ bạc, ăn cắp vặt, đánh lộn... Nhưng trưởng bản Hồ Xiêm đã ngày đêm tích cực vận động từng người không nên sa vào tệ nạn xã hội, hướng dẫn họ nhiều cách làm kinh tế, bảo đảm cuộc sống bản thân và gia đình. Người dân trong bản đã chăm chút làm ăn, nhiều hộ thoát nghèo.

Hiện nay, vào tối thứ sáu của tuần cuối cùng trong tháng, thanh niên bản Ka Ai đều tập trung tại nhà truyền thống của bản để sinh hoạt, kiểm điểm và nghĩ ra nhiều việc làm hay nhằm phục vụ bà con dân bản tốt hơn. Nhờ vậy mà đời sống của người dân ngày càng cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm từ 6-7%, đến nay còn khoảng 40%.

Trọng Hoá là xã khó khăn nhất trong các xã khó khăn của huyện, Đảng uỷ xã đã gắn nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo làm nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo cán, bộ đảng viên thực hiện học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Hồ Phin, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết, dẫn đầu phong trào làm theo Bác là Chi hội phụ nữ bản Hưng. Chi hội có 48 hội viên, nhờ sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án nên trong năm 2013 đã có 8 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững. Năm nay có thêm 6 hộ nữa, trong đó điển hình có các hội viên Hồ Thị Chăn, Hồ Thị Bua đã thoát nghèo nhờ chăn nuôi lợn và trồng rừng.

Đến nay, 100% chị em phụ nữ bản Hưng đều đăng ký thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, gắn việc phát triển kinh tế với thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Chị Hồ Thị Thanh, người dân tộc Bru-Vân Kiều, với nghị lực và ý chí vươn lên phát triển kinh tế để thoát nghèo đã trở thành tấm gương sáng giữa đại ngàn Trường Sơn, xã Trọng Hoá. Học theo chị Hồ Thị Thanh, đến nay trong xã có 55 hộ gia đình đã tham gia trồng rừng kinh tế, kết hợp nuôi lợn, nuôi bò. 

Phong trào làm theo Bác ở huyện Minh Hóa đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình như: Trung tá Nguyễn Văn Huyên, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện thực hiện tốt chính sách quân đội, cùng cán bộ, chiến sĩ xây dựng đơn vị xuất sắc toàn diện. Đồng chí gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, quân đội, tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, được cán bộ chiến sỹ yêu mến.

Thầy giáo Đinh Minh Thắng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Yên Hóa luôn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa phong trào nhà trường phát triển. Cô giáo Phạm Thị Bích Hà, Trường THPT Minh Hóa giỏi việc trường, đảm việc nhà, vận động giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tấm gương bác sĩ  Thìn, y tá điều dưỡng Đông, đảng viên Điệp ở Chi bộ Bệnh viện đa khoa huyện đã nhiều lần hiến máu cứu bệnh nhân ngay trên bàn mổ, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch và từ chối không nhận bồi dưỡng, quà của bệnh nhân...

Bộ mặt trung tâm huyện khởi sắc.
Bộ mặt trung tâm huyện khởi sắc.

Ở địa bàn nông thôn, đồng chí Đinh Xuân Tính, Chi bộ tiểu khu 8, Đảng bộ thị trấn Quy Đạt, tích cực phát triển chăn nuôi lợn, mỗi năm thu nhập gần 100 triệu đồng. Đồng chí luôn nêu cao vai trò tiên phong của người đảng viên, tích cực phổ biến kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi cho trên 50 hộ dân, giúp cho bà con vượt qua khó khăn, vươn lên thoát cảnh đói nghèo. Mô hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ của gia đình chị Cao Thị Tuyết thôn Quyền, xã Thượng Hóa mỗi năm thu nhập trên 80 triệu đồng. Chị đã hỗ trợ vốn, kỹ thụật và vận động bà con phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo...

Anh Đinh Xuân Thông, Bí thư Huyện đoàn Minh Hóa cho biết, các tổ chức Đoàn Thanh niên trên địa bàn đều đăng ký việc làm cụ thể theo gương Bác Hồ. Nổi bật có chương trình hành động “Tuổi trẻ Minh Hóa xung kích, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, 15/15 đoàn cơ sở đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều họat động tình nguyện sôi nổi, thiết thực trong “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch hè tình nguyện, “Thứ bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”...

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03, các tổ chức Đoàn Thanh niên trong huyện đã huy động gần 2.900 ngày công vào các hoạt động xã hội, tổ chức thu gom trên 38 tấn rác và tổng dọn vệ sinh môi trường tại trụ sở UBND xã, cơ quan làm việc, trường học, khu vực chợ, các trục đường giao thông...

Ngoài việc tổ chức ra quân dọn vệ sinh với số lượng lớn, các cơ sở Đoàn còn tiến hành trồng hàng nghìn cây cảnh, cây bóng mát tại các trường tiểu học, trường mầm non, trụ sở UBND xã, trị giá khoảng 110 triệu đồng; xung kích tình nguyện sửa chữa, làm mới 3 đập tràn, 56 nhà văn hóa, điểm vui chơi tại các thôn bản với trên 4.800  ngày công và tổng trị giá ước khoảng 70 triệu đồng...

Có thể nói, việc làm theo Bác ở Minh Hoá bước đầu đã mang lại hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

P.V