.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch: Khẳng định vị thế trong giai đoạn phát triển mới

Thứ Tư, 16/04/2014, 13:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm gần đây, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Bố Trạch đã có những bước tiến quan trọng trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... Những kết quả đạt được là kết tinh từ tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đóng vai trò quan trọng với việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn...

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của Mặt trận TQVN huyện nhiệm kỳ qua là tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển của địa phương.

Đến nay, Mặt trận TQVN huyện có 20 tổ chức thành viên (tăng 3 tổ chức thành viên so với đầu nhiệm kỳ). Các tổ chức thành viên thường xuyên mở rộng việc tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức và đạt tỷ lệ ngày càng cao (Hội CCB: 97,6%; Hội Người cao tuổi: 96,7%; Công đoàn: 89,6%; Hội Phụ nữ: 80,6%; Hội LHTN: 78,9%; Hội Nông dân: 64%...). Mặt trận và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các bộ luật, pháp lệnh, quy chế dân chủ ở cơ sở...

Những ngày lễ lớn, đặc biệt là ngày hội đại đoàn kết dân tộc đã được tổ chức sôi nổi ở các khu dân cư, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. MTTQ các cấp cùng cấp ủy Đảng, chính quyền luôn chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đồng bào tôn giáo, hộ nghèo... Nhờ vậy, khối đại đoàn kết toàn dân luôn được tăng cường, mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng gắn bó...

Với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nhiệm kỳ qua, các tầng lớp nhân dân đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động xã hội... Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, phong trào đoàn kết giúp nhau về vốn, cây, con giống, các tổ hùn vốn, tín dụng tiết kiệm, tương trợ lẫn nhau được hình thành và phát huy hiệu quả. Người dân đã khai thác được tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, đưa nền kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, góp phần đưa kinh tế huyện tăng trưởng bình quân hàng năm trên 10%. Toàn huyện có gần 500 trang trại đạt tiêu chí, 14.500 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, thu nhập bình quân đầu người 22,3 triệu đồng...

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho UBMTTQVN huyện Bố Trạch năm 2013.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho UBMTTQVN huyện Bố Trạch năm 2013.

Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội có nhiều khởi sắc ấn tượng. Nhiệm kỳ qua, cuộc vận động Ngày vì người nghèo do MTTQVN huyện và các xã chủ trì đã đạt trên 3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, đã xây dựng được 79 nhà đại đoàn kết, 2.008 nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ 60 hộ nuôi bò sinh sản... Ngoài ra, trong các đợt thiên tai, lũ lụt, MTTQ các cấp trên địa bàn đã phát huy vai trò nòng cốt, tiếp nhận và phân bổ tiền, hàng cứu trợ của tỉnh, các tổ chức và cá nhân kịp thời, đúng đối tượng với tổng trị giá gần 33 tỷ đồng, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống người dân sau thiên tai...

Bên cạnh việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp huyện Bố Trạch đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên và ban, ngành liên quan tổ chức cho nhân dân học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước gồm các bộ luật, quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức góp ý vào các Dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng các cấp, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Dự thảo luật đất đai sửa đổi, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Đã có 272 nhóm nòng cốt trong toàn huyện được thành lập để triển khai công tác tuyên truyền đến tận các tầng lớp nhân dân. Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng tăng cường chức năng giám sát trên các lĩnh vực liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ đã củng cố, chỉ đạo hoạt động của 28 ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng với 267 thành viên, kịp thời phát hiện và kiến nghị các vụ việc nảy sinh ở cơ sở, củng cố lòng tin cho nhân dân. MTTQ các cấp cũng đã góp phần quan trọng trong quá trình vận động cử tri đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn. Trong 5 năm qua, thực hiện quy chế phối hợp, MTTQVN huyện đã tổ chức 24 hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu Quốc hội, 74 hội nghị TXCT của đại biểu HĐND tỉnh, 171 hội nghị TXCT đại biểu HĐND huyện với gần 30.000 cử tri tham gia 1.794 ý kiến, kiến nghị. MTTQ các xã, thị trấn tổ chức 588 cuộc TXCT với trên 41.000 cử tri tham gia 370.000 lượt ý kiến, kiến nghị...

MTTQVN huyện không ngừng chú trọng việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế. Việc kiện toàn bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động được củng cố và tăng cường. Nhiệm kỳ qua, có trên 1.000 lượt cán bộ Mặt trận các cấp được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung ương, tỉnh và huyện tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài...

Từ những nỗ lực và thành công đạt được trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp huyện Bố Trạch đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cụ thể. Đã có 118 lượt tập thể, 128 lượt cá nhân Ủy ban Trung ương MTTQVN, UBND, UBMTTQVN tỉnh huyện tặng bằng khen, giấy khen. Riêng UBMTTQVN huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen giai đoạn 2011-2013, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và là đơn vị 4 năm liền vững mạnh và vững mạnh xuất sắc...

Với những gì đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp huyện Bố Trạch đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đi lên của địa phương, thể hiện được bản lĩnh, tầm quan trọng và vị thế của mình trong giai đoạn mới, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.

Ngọc Mai