Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Tuổi trẻ Bố Trạch thi đua làm theo tấm gương Bác Hồ

Cập nhật lúc 10:24, Thứ Sáu, 08/03/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Sau hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tuổi trẻ huyện Bố Trạch đã có những việc làm thiết thực mang lại  hiệu quả. Nổi bật là gắn thực hiện Chỉ thị 03 với phong trào tuổi trẻ xung kích trên mặt trận xây dựng nông thôn mới, xây dựng được nhiều mô hình, điển hình  tiên tiến làm theo Bác.

Huyện đoàn Bố Trạch được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn làm điểm chỉ đạo phong trào "Tuổi trẻ xung kích trên mặt trận xây dựng nông thôn mới", gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngay sau lễ ra quân ngày 25-7-2011, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bố Trạch tổ chức tại xã Đại Trạch, các tổ chức cơ sở Đoàn trong huyện đã có những việc làm cụ thể, sinh động để hưởng ứng phong trào.

Kết quả rõ nét nhất là, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên, hội viên, xuất hiện nhiều gương tuổi trẻ điển hình tiên tiến làm theo Bác Hồ trong lao động, sản xuất kinh doanh, nhiều mô hình, điển hình làm ăn kinh tế có hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho bản thân và đóng góp vào sự phát triển của kinh tế địa phương.

Nổi bật làm theo Bác Hồ ở Bố Trạch là phong trào thanh niên lập nghiệp, giúp nhau phát triển kinh tế, xã hội. Thời gian qua trên địa bàn có một số mô hình thanh niên làm kinh tế phát huy vai trò xung kích của mình. Điển hình trong đó có thanh niên Xuân Trạch đã  tổ chức  cho 35 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia học hỏi các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên thanh niên Đại Trạch đảm nhận  thi công công trình giao thông.
Đoàn viên thanh niên Đại Trạch đảm nhận thi công công trình giao thông.

Đến nay trong xã đã có 13 mô hình kinh tế thanh niên làm chủ đang làm ăn có hiệu quả. Nổi bật có mô hình của đoàn viên Nguyễn Thị Hiếu sinh năm 1990 ở chi đoàn 3, xã Xuân Trạch. Lúc mới bắt tay vào thực hiện  mô hình chăn nuôi, chị Hiếu đã mạnh dạn vay  120 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để nuôi lợn, thả cá, bước đầu nuôi 5 con lợn sinh sản và 15 con lợn thịt. Chỉ sau một thời gian ngắn từ 5 con lợn sinh sản đã bổ sung vào số lượng lợn trong chuồng tăng lên 100 con, lần xuất chuồng đầu tiên chị Hiếu lãi 35 triệu đồng. Chị đã đầu tư thức ăn và áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nên đàn lợn của chị ngày càng phát triển, đến nay chị đã bảo đảm cung cấp một lượng giống lợn ngoại cho bà con trong vùng. Với mô hình này chị vinh dự được tham gia báo cáo điển hình thanh niên làm theo lời Bác Hồ tại Hà Nội do Trung ương Đoàn tổ chức.

Cũng như chị Hiếu, thanh niên Nguyễn Sĩ Hùng, chi đoàn 7, xã Xuân Trạch, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất nghèo khó của quê hương mình. Từ quán sửa xe máy nhỏ lẻ, anh đã chăm chút làm ăn và vay vốn để đầu tư 160 triệu đồng mở một cơ sở dịch vụ sửa chữa xe máy có uy tín trên địa bàn. Cơ sở của anh đã tạo việc làm cho 4 thanh niên trong xã  với mức thu nhập ổn định hàng tháng.

Đoàn thanh niên xã Đại Trạch được xem là ngọn cờ đầu của phong trào tuổi trẻ làm theo Bác Hồ trên địa bàn huyện những năm qua. Xã Đoàn đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội đảm nhậm bảo vệ, duy tu sửa chữa các tuyến đường. Các chi đoàn được phân công phụ trách các tuyến đường trong các thôn như tuyến đường Thanh niên, tuyến đường Phụ nữ, Hội CCB, Hội Nông dân nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân cũng như người tham gia giao thông nâng cao nhận thức bảo vệ công trình giao thông góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Từ phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” ở Đại Trạch đã nổi lên vai trò đầu tàu của chị Nguyễn Thị Mai Sương,  Bí thư Xã đoàn Đại Trạch. Chị đã có sáng kiến lồng ghép thực hiện cuộc vận động với xây dựng “Thôn Văn hóa giao thông”  trên địa bàn toàn xã; đề xuất và triển khai có hiệu quả đề án “Thắp sáng đường quê”. Qua hơn một năm triển khai hiện nay đã có 10km đường liên thôn có hệ thống điện chiếu sáng góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ổn định tình hình an ninh nông thôn.

Mặt khác để hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang về hệ thống hành lang giao thông trên địa bàn toàn xã, cùng với việc thực hiện chương trình “Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, chị tích cực vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác đóng góp sức người sức của, hiến đất tháo dỡ các công trình liên quan đến hành lang ATGT. Kết quả đã được cán bộ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên tích cực hưởng ứng.

Chị đã chủ động lập kế hoạch và tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật ATGT cho lực lượng đoàn viên thanh niên, tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng, bảo vệ các hạng mục liên quan đến hạ tầng giao thông bằng các công việc cụ thể. Xã đoàn có sáng kiến nhận các công trình lắp đặt các biển báo tín hiệu giao thông của các công trình đi qua trên địa bàn xã vừa có nguồn kinh phí hoạt động vừa tạo được ý thức bảo vệ công trình giao thông cho đoàn viên thanh niên. Trong năm 2012 cùng với Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, Xã đoàn đã chủ động huy động hàng trăm ngày công từ lực lượng đoàn viên thanh niên đảm nhận công trình thanh niên, làm hệ thống biển báo giao thông tuyến đường 566, trị giá trên 100 triệu đồng.

Xã đoàn Trung Trạch triển khai thực hiện Chỉ thị 03 là lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước và huy động lực lượng tuổi trẻ tự nguyện tham gia. Là một xã nghèo nhưng bằng nguồn vốn huy động trong năm 2012, xã đã xây dựng các trục đường giao thông tại thôn 2 và thôn 3. Thực hiện phong trào tuổi trẻ xung kích  xây dựng nông thôn mới, trong năm qua tổ chức Đoàn thanh niên trong xã  đã đi đầu vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất, tài sản để xây dựng đường giao thông, công trình thuỷ lợi nhỏ. Với nguồn vốn của Nhà nước 70% và nhân dân đóng góp 30%, tuổi trẻ trong xã  đã đảm nhận xây dựng được nhiều trục đường đạt chất lượng như tuyến đường nhựa thôn 6, thôn 5; đường bê tông thôn 8, thôn 4; mương cấp 2 Đá Mài đoạn thôn 5; xây dựng 7 cống hộp qua đường.

Trong mùa hè vừa qua, các tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn đã tiến hành nhiều đợt thanh niên tình nguyện. Trong đó tại xã  Thanh Trạch với 50 đoàn viên hoạt động tình nguyện trong 3 ngày đã tạo dấu ấn khó quên đối với người dân nơi đây. Các đoàn viên thanh niên đã hướng dẫn người dân cách giữ gìn vệ sinh môi trường, hình thành nếp sống văn hóa,  giúp các em tự vệ sinh thân thể: cắt móng tay, móng chân, giữ gìn sức khỏe. Trên địa bàn xã Thượng Trạch lực lượng thanh niên tình nguyện đã đào 800m mương thoát lũ bản Chăm Pu trồng lúa nước, tặng dụng cụ lao động cuốc, xẻng, đồ dùng sinh hoạt, xoong nồi, bát chảo, giúp dân ngày mùa: thu hoạch lúa cho gia đình hoàn cảnh khó khăn, chính sách... Tổ chức Đoàn đã quyên góp tặng sách vở, áo quần ấm cho học sinh Trường tiểu học Thượng Trạch 2...

Với những việc làm cụ thể, thiết thực tuổi trẻ Bố Trạch đã góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn.

                                                                                        P. V







 

,
.
.
.