.

Ngày 15-10, ngành đường sắt bắt đầu bán 300.000 vé Tết

Thứ Năm, 05/10/2017, 18:09 [GMT+7]

Theo kế hoạch, khoảng 300.000 vé Tết sẽ được tung ra bán trên các kênh từ mạng, tổng đài cho đến các điểm bán tại ga và đại lý với mức giá "có chặng tăng có chặng giảm' so với năm ngoái.

Hành khách chuẩn bị lên tàu - Ảnh: DUYÊN PHAN
Hành khách chuẩn bị lên tàu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trong dịp Tết âm lịch sắp tới ngành đường sắt dự kiến bán khoảng 300.000 vé trong thời gian cao điểm, trong đó trước Tết 130.000 vé, còn lại là sau Tết. Thời gian chạy tàu Tết được tính từ ngày 2-2 đến 4-3-2018.

Số lượng này tăng gần 10.000 chỗ so với Tết Đinh Dậu 2017 do có 60 toa xe mới, còn mức giá vé "có chặng tăng, có chặng giảm", riêng vé giường nằm tầng 1 tăng khoảng 3-5%.

Thông tin trên được công bố tại buổi họp báo về kế hoạch bán vé tàu tết Mậu Tuất 2018 vào sáng 5-10.

Ông Lê Quốc Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, cho biết hình thức mua vé giống như trước đây, cụ thể là qua mạng www.dsvn.vn, trực tiếp tại ga Sài Gòn, các cửa vé ngoài ga Sài Gòn, các đại lý và qua tổng đài 19001520 (áp dụng tại TP.HCM).

Số lượng tàu chạy có 15 đôi tàu Thống Nhất với các chặng Sài Gòn - Đà Nẵng - Đồng Hới - Thanh Hóa - Hà Nội và ngược lại.

Bên cạnh đó sẽ có 24 đôi tàu khu đoạn với các chặng Sài Gòn - Phan Thiết - Quy Nhơn - Nha Trang - Quãng Ngãi và Hà Nội - Hải Phòng - Vinh - Lào Cai.

Trong thời gian nghỉ Tết, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam còn tổ chức chạy thêm 9 đôi tàu trên các tuyến Sài Gòn - Nha Trang - Tam Kỳ - Diêu Trì - Đà Nẵng - Huế.

Trường hợp hành khách tăng đột biến, ngành đường sắt sẽ tổ chức lập thêm tàu, nối thêm toa để phục vụ hành khách.

Dự kiến ngành đường sắt nhận đăng ký từ ngày 5 đến ngày 14-10-2017 và ngày 15-10 bắt đầu bán vé tập thể cũng như cá nhân đã đăng ký.

 Nhân viên hướng dẫn khách hàng vào đúng vị trí trên tàu - Ảnh: DUYÊN PHAN
Nhân viên hướng dẫn khách hàng vào đúng vị trí trên tàu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Riêng về vấn đề đổi trả vé tàu Tết, ông Trung cho biết sẽ khấu trừ phí trả vé, đổi vé 30% đối với một số tàu trong thời gian nhất định nhằm hạn chế tình trạng cò vé chợ đen, đầu cơ vé.

Tuy nhiên một số trường hợp khó khăn sẽ được xem xét khấu trừ chỉ còn 10%.

Thời điểm đổi vé, trả vé tàu:

Trước 10 giờ tàu chạy đối với vé cá nhân, trước 24 giờ đối với vé tập thể.

Từ ngày 5 đến 18-2-2018 đối với tàu Thống Nhất số chẵn.

Từ ngày 19-2 đến 3-3-2018 đối với tàu Thống Nhất số lẻ.

Từ ngày 9-2 đến hết ngày 14-2-2018 đối với tàu số lẻ có ga đi từ Hà Nội đến Phủ Lý - Đồng Hới.

Từ 19-2 đến 25-2-2018 đối với tàu số chẵn có ga đi từ ga Đồng Hới đến Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội.
Để biết thêm thông tin về vé tàu tết, kế hoạch chạy tàu, hành khách có thể truy cập vào các web site:

www.dsvn.vn

www.saigonraillway.com.vn

www.facebook.com/duongsatsg

www.vantaiduongsathanoi.vn

Tổng đài 19001520 ở TP.HCM

Tổng đài 19000109 ở Hà Nội.

Theo Quang Khải (Tuổi trẻ)