.

Quảng Bình tiếp nhận tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10

Thứ Tư, 04/10/2017, 17:16 [GMT+7]
(QBĐT) - Những ngày vừa qua, Quảng Bình tiếp tục tiếp nhận các nguồn tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 từ các cơ quan, đơn vị trong cả nước.

* Ngày 3-10, đại diện Cục chính sách, Bộ Công an đã đến trao 500 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình để khắc phục hậu quả cơn bão số 10.
Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó giám đốc Công an tỉnh tiếp nhận 500 triệu đồng do Bộ Công an hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10.
Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó giám đốc Công an tỉnh tiếp nhận 500 triệu đồng do Bộ Công an hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10.
Bão số 10 đổ bộ gây thiệt hại cho lực lượng Công an Quảng Bình khoảng hơn 30 tỷ đồng. Để kịp thời động viên, chia sẻ với Công an Quảng Bình, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định hỗ trợ 500 triệu đồng để cho cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình khắc phục hậu quả.
 
Đại diện Cục chính sách, Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh làm tốt công tác rà soát, kê khai, thống kê thiệt hại, lập danh sách cán bộ, chiến sỹ bị thiệt hại nặng để hỗ trợ kịp thời, sớm ổn định đời sống, động viên cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Ngô Quang Văn

* Ngày 4-10, đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp do đồng chí Võ Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, hỗ trợ Quảng Bình khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây nên. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiếp đoàn. 
Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp nhận cứu trợ bão số 10 của tỉnh Đồng Tháp.
Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp nhận cứu trợ bão số 10 của tỉnh Đồng Tháp.
Tại buổi cứu trợ, đồng chí Võ Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những thiệt hại mà tỉnh ta phải gánh chịu do thiên tai gây ra, đồng thời trao số tiền 100 triệu đồng cho đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình để kịp thời chuyển đến tay các hộ dân bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất.
 
Với số tiền này, tỉnh Đồng Tháp mong muốn được góp phần nhỏ chung tay giúp người dân vùng thiệt hại Quảng Bình có thêm nguồn lực sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.
Đ.V