Minh Hóa: Cần lắm những công trình nước sạch
(QBĐT) - Do thiếu nguồn nước hợp vệ sinh để phục vụ nhu cầu của người dân nên xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa được đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tại thôn Cây Dầu, với mức đầu tư ban đầu trên một tỷ đồng. Công trình bao gồm các hạng mục cơ bản như máy bơm nước, bể lọc, nhà bảo vệ, hệ thống ống dẫn, được khởi công năm 2005 và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng năm 2006.
Đến nay đã gần 8 năm, trạm nước thôn Cây Dầu vẫn bảo đảm cung cấp nước cho 200 hộ dân của 3 thôn trên địa bàn xã. Được biết người dân nơi đây luôn có ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ công trình. Mỗi hộ gia đình khi dùng nước đều chấp hành nộp lệ phí 4.000đ/m3 để tạo kinh phí chi trả tiền điện, trả thù lao cho tổ vận hành và đầu tư sửa chữa nhỏ.
Nhờ đó công trình nước sinh hoạt ở thôn Cây Dầu được xem là công trình có “tuổi thọ” cao nhất trên địa bàn huyện từ trước tới nay. Chị Đinh Thị Thanh Hương, ở thôn Cây Dầu (Xuân Hóa) cho biết: “Trước đây khi chưa có công trình nước sinh hoạt, người dân như chúng tôi phải vất vả đi hàng km để gánh nước về ăn uống, sinh hoạt, nên rất vất vả, tốn kém thời gian mà sức khỏe lại không bảo đảm. Nhưng từ khi có công trình, nước về tận nhà rất thuận tiện, bảo đảm vệ sinh và có nhiều thời gian hơn để làm các việc khác. Vì vậy mặc dù phải trả tiền khi dùng nước nhưng bà con đều rất ủng hộ và thực hiện nghiêm túc, bảo vệ tốt công trình nước để dùng”.
Là xã vùng sâu, vùng trũng của huyện Minh Hóa, xã Tân Hóa được xem như là “rốn lũ”. Toàn xã có 7 thôn, 625 hộ, với 3.300 nhân khẩu. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là khi lũ lên, nơi đây không chỉ thiếu thốn về lương thực, thực phẩm mà nước uống bị nhiễm bẩn nghiêm trọng, dễ bùng phát dịch bệnh.
![]() |
| Với nguồn nước sạch bảo đảm vệ sinh, người dân rất thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. |
Trước thực trạng đó, với nguồn vốn đầu tư 958 triệu đồng, người dân đã đóng góp thêm hơn 100 triệu đồng và nhiều ngày công để xây dựng được hệ thống nước sạch bảo đảm cung cấp nước cho 5/7 thôn trong xã, với gần 500 hộ dân được sử dụng. Anh Trương Quang Lưu, thôn Cổ Liêm, xã Tân Hoá cho biết: “Ở Tân Hóa hầu như năm nào cũng bị ngập lụt, và mỗi lần như thế tất cả sông suối, kể cả giếng cũng bị ngập và nước rất bẩn, chúng tôi không thể sử dụng được. Rất vui là từ khi có công trình nước sạch nên chúng tôi đỡ vất vả hơn, sử dụng nước ở đây yên tâm hơn”.
Để bảo đảm cho trạm nước hoạt động thường xuyên, đáp ứng cơ bản nước sạch cho người dân, xã Tân Hóa đã thành lập tổ vận hành gồm 3 người, do đồng chí Cao Quy Ninh, Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Người dân khi dùng nước đều tham gia đóng góp công sức, kinh phí kéo ống dẫn về từng nhà, trả lệ phí mỗi mét khối nước 3.000 đồng.
Ông Cao Quý Ninh, cho biết: “Thấy được lợi ích thiết thực của công trình nước sạch nên mặc dù đời sống kinh tế còn nhiều thiếu thốn, nhưng người dân cố gắng dành dụm để đóng góp xây dựng hệ thống nước sạch, thực hiện trả lệ phí đúng quy định, thường xuyên bảo vệ tốt công trình nước sạch của xã”. Tuy nhiên so với hiện tại thì nhu cầu sử dụng nước của người dân rất cao, với dung tích của bể hiện tại là 35m3 thì không thể cung cấp đủ nước cho 100% dân được. Mong muốn có thêm công trình nước sạch tại đây là nguyện vọng tha thiết của bà con nông dân. Ông Cao Quý Ninh cho biết thêm.
Được biết trong những năm qua, với kinh phí đầu từ của các chương trình dự án, trên địa bàn huyện Minh Hóa có nhiều công trình nước sinh hoạt được xây dựng, phục vụ bà con. Nhưng phần lớn bị hư hỏng xuống cấp, không hoạt động được, hoặc kém hiệu quả do lũ lụt cuốn trôi, ý thức bảo vệ của người dân kém. Riêng hai công trình nước tại xã Xuân Hóa và Tân Hóa hoạt động khá hiệu quả nhờ ý thức trách nhiệm cao của người dân khi bảo vệ, sử dụng.
Theo thống kê chưa đầy đủ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Minh Hóa, ngoài thị trấn Quy Đạt, thì trong 15 xã có 16.564/39.932 người sử dụng nước hợp vệ sinh, chiếm 41,48%. So với nhu cầu hiện tại trên địa bàn thì Minh Hóa đang cần có thêm những công trình nước sạch để cung cấp cho người dân ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Và khi có công trình, để bảo đảm lâu bền thì các các cấp, các ngành, chính quyền địa phương nên quan tâm có biện pháp quản lý chặt chẽ và ý thức trách nhiệm bảo vệ của người dân cũng cần được nâng cao như Tân Hóa và Xuân Hóa.
|
Hiện các công trình nước sạch tại thôn Cây Dầu, xã Xuân Hóa và ở xã Tân Hóa có một số hạng mục đã bị xuống cấp, hư hỏng nên rất cần nguồn vốn để đầu tư sửa chữa bảo đảm cung cấp nước sạch cho người dân. Cụ thể, công trình tại thôn Cây Dầu ống hút của máy bơm đã bị hỏng; công trình nước sạch ở Tân Hóa có 2 máy bơm nước 3 pha và tử điện điều hành cũng trong tình trạng tương tự. Do 2 công trình này phát huy hiệu quả sử dụng nên người dân đề nghị được hỗ trợ nguồn vốn để nâng công suất cấp nước và xây dựng thêm các bể chứa nước. |
Mạnh Chi
