.

Tranh thủ ngoại lực trong hoạt động từ thiện nhân đạo

Thứ Ba, 06/08/2013, 09:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong những năm gần đây, hoạt động từ thiện nhân đạo ở tỉnh ta đã tranh thủ được nguồn ngoại lực rất lớn, chiếm tới khoảng 85% nguồn lực hoạt động của Hội Chữ thập đỏ. Chỉ tính riêng 5 năm gần đây, ước tính nguồn kinh phí từ ngoại lực đã lên tới trên 100 tỷ đồng.  Đó là sự giúp đỡ hết sức quý báu  của Hội Chữ thập đỏ Trung ương, các tỉnh bạn, nhiều tổ chức quốc tế như: Hiệp hội Chữ thập đỏ- Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Hà Lan, Hội Chữ thập đỏ Đức, Hội Chữ thập đỏ Pháp cùng nhiều nước khác trên toàn thế giới.

Qua thực tiễn hoạt động của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh,  ngoài việc huy động nội lực, vấn đề tranh thủ nguồn ngoại lực có vị trí hết sức quan trọng. Chỉ tính từ 2010 đến nay, đã có 4 chương trình dự án lớn hỗ trợ ở tỉnh ta: hỗ trợ phục hồi sau ảnh hưởng lụt tháng 10-2010 do Hội CTĐ Đức, Pháp, Hà Lan tài trợ; phòng ngừa thương tích và giảm thiểu tác động những bất lợi về kinh tế-xã hội của nạn nhân bom mìn do Ủy ban Quốc tế CTĐ tài trợ;  xây dựng cộng đồng an toàn hơn và có khả năng phục hồi tốt hơn về kinh tế do Hội CTĐ Hà Lan tài trợ; quỹ Monsanto hỗ trợ ngô giống cho huyện nghèo Minh Hóa...

Hội CTĐ Quảng Trạch là một điển hình nổi bật trong việc thực hiện các chương trình dự án do nước ngoài tài trợ. Nhiều tỷ đồng của các nhà tài trợ từ nước ngoài đã đến đúng địa chỉ nhờ sự điều hành năng động tận tâm của Hội và sự cộng tác đắc lực của mạng lưới Hội CTĐ cơ sở.

Chị Vũ Thị Mai, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Quảng Trạch cho biết: “Để tranh thủ được ngoại lực phải có quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Hội CTĐ Quảng Trạch luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Hội CTĐ tỉnh, sự động viên quan tâm của lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện và các ngành hữu quan. Trong đó những người làm công tác Hội phải tâm huyết. Không làm theo lối qua loa chiếu lệ”. Chị Mai đã tìm đến những địa chỉ cụ thể cần giúp đỡ trong cộng đồng dân cư. Công việc đòi hỏi sự tỷ mẩn, công phu. Để có thông tin về những đối tượng cần hỗ trợ, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Quảng Trạch đã phải lăn lộn đến vùng sâu vùng xa, những vùng cồn bãi, miền biển...

Ông Boris, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tập huấn triển khai dự án phòng ngừa thương tích và giảm thiểu tác động những bất lợi về kinh tế-xã hội của nạn nhân bom mìn.
Ông Boris, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tập huấn triển khai dự án phòng ngừa thương tích và giảm thiểu tác động những bất lợi về kinh tế-xã hội của nạn nhân bom mìn.

Từ đó, cán bộ cơ sở của Hội đã có danh sách chi tiết cụ thể về những đối tượng cần trợ giúp. Một dữ liệu thông tin nữa rất quan trọng, đó là địa chỉ của các nhà hảo tâm, con em quê hương Quảng Trạch nói riêng, Quảng Bình nói chung đang công tác, làm ăn ở trong ngoài nước. Khi xẩy ra các thảm họa lớn như vụ chìm đò tại xã Quảng Hải, đợt lũ lịch sử năm 2010, bên cạnh thư kêu gọi, Hội CTĐ huyện còn cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết về đối tượng cần giúp đỡ. Công việc không đơn giản mà phải cụ thể tỷ mỷ, có cả những bức ảnh kèm theo. Hội đều có thư riêng gửi các nhà hảo tâm. Sau khi đã có kết quả cụ thể, những thông tin về việc tổ chức cứu trợ của Hội CTĐ cũng được công khai minh bạch. Điều mấu chốt là Hội CTĐ Quảng Trạch đã tạo được niềm tin với nhà tài trợ. Hội đã tạo mọi điều kiện cho nhà tài trợ giao lưu với đối tượng cần trợ giúp.

Ngoài Hội CTĐ Quảng Trạch có thể kể đến những cách làm mới từ các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh,  Trường đại học Quảng Bình. Anh Võ Như Xuân, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Lệ Thủy cho biết: “Một trong những kinh nghiệm tranh thủ ngoại lực mà Hội CTĐ huyện Lệ Thủy vận dụng đó là thông qua mối quan hệ dòng tộc, gia đình, bà con quê hương đang làm việc ở trong ngoài nước.

Thời điểm để huy động nguồn lực từ thiện là khi có bão lụt, thiên tai hạn hán. Những Hội cơ sở tiêu biểu cho hoạt động tranh thủ nguồn ngoại lực là An Thủy, Phong Thủy, Sơn Thủy, Mỹ Thủy, Phú Thủy. Gia đình ông Võ Văn Vang ở Phong Thủy đã có nhiều nghĩa cử cao đẹp trong hoạt động từ thiện nhân đạo do biết kêu gọi sự hỗ trợ của con em đang sinh sống ở nước ngoài”. Hội CTĐ huyện Quảng Ninh đã khơi dậy nhịp cầu nhân ái xuyên biên giới - một hoạt động từ thiện nhân đạo mang tính thực tiễn cao như vận động các nhà hảo tâm trong ngoài nước hỗ trợ “Bếp ăn tình thương” tại Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh. Ngoài ra còn tích cực tranh thủ ngoại lực trong việc giúp đỡ trẻ em khuyết tật Vĩnh Ninh, Trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật huyện Quảng Ninh...

Tại Trường đại học Quảng Bình, hoạt động của Hội CTĐ nhà trường đa dạng phong phú khi có định hướng tranh thủ nguồn hỗ trợ từ các sinh viên, giảng viên nước ngoài. Anh Vương Kim Thành, Chủ tịch Hội CTĐ Trường đại học Quảng Bình cho biết: “Trang thông tin điện tử của nhà trường có danh sách cụ thể của khoảng 600 sinh viên thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn như sinh viên mồ côi, sinh viên của gia đình bị ảnh hưởng chất độc da cam, sinh viên vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chúng tôi đã có nhiều thư kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Nhiều nhà khoa học, nhiều giảng viên, nhiều nghiên cứu sinh trong ngoài nước đã hỗ trợ rất nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt ghi nhận sự giúp đỡ vô tư nhân ái của các nhà khoa học danh tiếng như Giáo sư Trần Thanh Vân, giáo sư Odon Vallet, giáo sư Nguyễn Ngọc Thành, nghiên cứu sinh tiến sĩ Trần Thanh Sơn cùng nhiều giảng viên, sinh viên nhà trường đang công tác ở nước ngoài. Chính nguồn ngoại lực này đã góp phần không nhỏ trong chương trình tiếp sức tới trường... ” 

Trong quá trình triển khai các dự án do nước ngoài tài trợ, Hội CTĐ  Quảng Bình được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả nguồn tài trợ. Đây là một tín hiệu tốt lành cho hoạt động từ thiện nhân đạo ở tỉnh ta.   

Để tranh thủ tốt hơn nữa ngoại lực trong hoạt động từ thiện, thời gian tới các cấp hội của Hội CTĐ tỉnh ta phải cần đổi mới hơn, năng động hơn. Thực tế một số địa phương rất có điều kiện để huy động ngoại lực để triển khai công tác từ thiện nhưng họ đã không khai thác. Một số Hội CTĐ địa phương chưa mấy nhiệt tình với việc tranh thủ nguồn ngoại lực. Thậm chí cá biệt có nơi còn hờ hững, xem là việc của người khác, không quan tâm đến công việc giúp đỡ của các nhà hảo tâm là con em quê hương đang sống làm việc ở nước ngoài.

Đã đến lúc cần nêu cao văn hóa tiếp nhận tài trợ. Khi triển khai một dự án do Hội CTĐ Trung ương hoặc quốc tế tài trợ cần có thông tin cụ thể bằng số liệu, hình ảnh. Kết thúc một chương trình dự án phải có kiểm toán của cơ quan độc lập. Vấn đề đầu tiên cần quan tâm là dự án đã mang lại gì cho đối tượng hưởng lợi.

Nên chăng trong  công tác thi đua cần biểu dương khen thưởng những điển hình cá nhân, địa phương làm tốt công tác huy động nguồn ngoại lực.

Định hướng thời gian tới trong vấn đề hoạt động của mình, Hội CTĐ các cấp cần quan tâm hơn nữa việc mở rộng quan hệ hợp tác với các hội CTĐ quốc gia, Ủy ban Quốc tế CTĐ, các tổ chức phi chính phủ, nhằm tranh thủ sự giúp đỡ, viện trợ từ ngoại lực phục vụ đắc lực cho hoạt động từ thiện nhân đạo của tỉnh nhà.

                                                                              Phan Hòa