Quảng Trạch: Chung tay chăm lo cho người nghèo

Cập nhật lúc 11:34, Thứ Sáu, 20/01/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Huyện Quảng Trạch hiện có khoảng hơn 52 ngàn hộ dân với gần 219 ngàn nhân khẩu, trong đó, 93% dân số chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 21,37%.

Để thực hiện tốt chương trình giảm nghèo của huyện, nhiều năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đã có nhiều chính sách cụ thể nhằm giúp đỡ các hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Chúng tôi tới thăm bà Bùi Thị Thiện 85 tuổi, sống độc thân ở thôn Tú Loan 3, xã Quảng Hưng, khi bà mới chuyển đến ngôi nhà vừa được xây xong theo chương trình xoá nhà tạm cho hộ nghèo của Thủ tướng Chính phủ. Ngôi nhà có diện tích 35 m2 với tổng số tiền đầu tư hơn 47 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn hỗ trợ theo quyết định 167 của Chính phủ là 9,4 triệu, vốn Mặt trận 5 triệu và vồn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội 8 triệu đồng, họ hàng, làng xóm, các ban ngành địa phương hỗ trợ tiền, công 25 triệu đồng.

Xã Quảng Châu là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Quảng Trạch, được hưởng chương trình 135 của Chính phủ. Toàn xã hiện có 2.222 hộ dân với gần 10 ngàn nhân khẩu, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên còn gặp rất nhiều khó khăn. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền địa phương nơi đây đã quan tâm đến công tác xoá đói giảm nghèo, tích cực vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phát triển kinh tế nhằm từng bước giảm nghèo.

Tuy vậy, mặt bằng xuất phát điểm thấp so với các địa phương khác trong huyện, nên hiện tại tỷ lệ hộ nghèo của xã Quảng Châu vẫn còn cao. Tính đến đầu năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm 53,2%. Thực hiện chương trình xoá nhà tạm cho hộ nghèo theo quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, xã Quảng Châu đã huy động mọi nguồn lực trong toàn xã hội để đầu tư xây nhà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện làm nhà.

Theo đó, xã Quảng Châu đã huy động được hơn 6,7 tỷ đồng xoá nhà tạm cho 149 hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, vốn ngân sách trung ương đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng, nguồn vốn mặt trận 745 triệu đồng, vốn vay ngân hàng chính sách xã hội gần 1,2 tỷ đồng, gia đình, họ hàng, làng xóm và các đoàn thể trong xã hỗ trợ tiền, công, vật chất gần 3,6 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn rất lớn đối với một xã khó khăn như Quảng Châu. Ông Đàm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Châu cho biết, thời gian tới xã tiếp tục kêu gọi các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm để cùng với địa phương chung tay xoá hết nhà tạm trên địa bàn.

Không chỉ riêng xã Quảng Châu, mà đến nay, nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã xoá được nhiều nhà tạm cho hộ nghèo theo quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tiêu biểu như xã Quảng Hợp xây dựng  được 268 ngôi nhà, xã Quảng Kim 126 nhà, xã Cảnh Hoá 78 nhà, xã Quảng Tùng xây được 59 nhà và nhiều địa phương khác. Đến nay, huyện Quảng Trạch đã xây dựng được 1.544 ngôi nhà cho các hộ nghèo, với tổng số tiền  huy động được hơn 63,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương gần 14 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương (từ nguồn mặt trận) gần 6,4 tỷ đồng, vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội hơn 10,1 tỷ đồng, vốn huy động khác gần 33,4 tỷ đồng. Ngoài ra gia đình, hàng xóm láng giềng, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã hỗ trợ thêm tiền của, công, vật chất, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Có thể khẳng định, chương trình xoá nhà tạm cho hộ nghèo theo quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ đem lại hiệu quả thiết thực đối với các hộ nghèo, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, mà còn mang đậm tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự đúng đắn đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện Quảng Trạch đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

                                                                                                 Thế Lực

,
.
.
.