Câu hỏi tuần này:

Chăm lo Tết cho người nghèo như thế nào?

Cập nhật lúc 16:04, Thứ Hai, 16/01/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Để tìm hiểu công tác trợ giúp xã hội cho người nghèo tỉnh ta trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Tuân, Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) xung quanh vấn đề này.

- PV: Xin ông cho biết vài nét về thực trạng người nghèo tỉnh ta trước dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012?

* Ông Trần Văn Tuân: Do tác động của nhiều yếu tố khách quan nhất là ảnh hưởng của thiên tai, lạm phát và những khó khăn nội tại chưa khắc phục được, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh ta còn tương đối lớn, phân bố ở diện rộng đặc biệt chủ yếu các xã miền núi rẻo cao, vùng bãi ngang, ven biển. Theo số liệu khảo sát cuối năm 2011, đầu năm 2012 tỉnh ta còn  21,17% hộ nghèo, tức còn khoảng 45000 hộ nghèo. Cùng với các đối tượng chính sách, việc chăm sóc trợ giúp người nghèo mỗi khi Tết đến xuân về là vấn đề rất lớn.

- PV: Để tiếp tục thực hiện công tác trợ giúp xã hội góp phần ổn định cuộc sống người nghèo, các ngành chức năng tỉnh ta đã có giải pháp gì?

* Ông Trần Văn Tuân: Được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, các cấp, các ngành hữu quan tỉnh ta đã triển khai công tác chuẩn bị đón Tết cho người nghèo với tinh thần huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết. UBND tỉnh đã có công văn số 13/UBND ngày 6-1-2012 giao sở LĐ-TB-XH chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát các gia đình chính sách người có công, gia đình chính sách xã hội còn khó khăn, những hộ nghèo, nhất là vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt, vùng sâu, vùng xa; phối hợp với Sở Tài chính trên cơ sở kết quả rà soát, lập kế hoạch để tham mưu UBND tỉnh quyết định trích ngân sách địa phương từ nguồn bảo đảm xã hội, nguồn vận động từ các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ cho các gia đình chính sách người có công.

Theo chỉ đạo của tỉnh,  1.500 tấn gạo của Chính phủ đã được chuyển về tận tay các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh ta truớc ngày 7-1-2012.

- PV: Là cơ quan tham mưu cho tỉnh trên lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội, ngành LĐ-TB-XH còn đề xuất gì đối với các địa phương?

* Ông Trần Văn Tuân: Sở LĐTBXH đề nghị các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau: Ngoài số gạo cứu đói của Chính phủ, các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, xác định số hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2012 để có phương án trợ giúp kịp thời, bảo đảm cho mọi người dân, mọi hộ gia đình đều có Tết. Trường hợp đối tượng cần cứu đói quá lớn, nguồn ngân sách của địa phương không đáp ứng đủ thì UBND các huyện, thành phố kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có hướng giải quyết. Nếu địa phương để nhân dân thiếu đói thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó các địa phương cần kiểm tra, rà soát đối tượng lang thang trên địa bàn để thông báo cho gia đình và địa phương đón đối tượng về trước Tết Nguyên đán; thực hiện việc chi trả kịp thời trợ cấp cho các đối tượng trợ cấp xã hội. Chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội là vấn đề mang ý nghĩa chính trị xã hội lớn, nếu chỉ dựa vào nguồn lực Nhà nước sẽ không thể nào lo hết được. Vì vậy hơn lúc nào hết, chăm lo Tết cho người nghèo cần có sự chung tay góp sức của toàn xã hội.

Được biết, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, tỉnh nhiều địa phương, ban, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm khắp nơi trên địa bàn tỉnh ta đã sôi nổi dấy lên phong trào quyên góp, hỗ trợ, gây quỹ vì Tết cho người nghèo. Nhân dịp đón Tết cổ truyền Nhâm Thìn 2012, chúng tôi mong muốn các ngành, các cấp cùng toàn xã hội phát huy truyền thống tốt đẹp thương người như thể thương thân, chung tay góp sức để mọi người nghèo ai cũng có tết.

- PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Phan Hòa (thực hiện)

 

,
.
.
.